Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nghi bị sốc phản vệ, 6 người tử vong

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 17:28 29/05/2017

Chiều 29/5, tại khoa Thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã xảy ra sự cố y khoa khiến 6 bệnh nhân tử vong trong quá trình lọc máu nghi do sốc phản vệ.

Chiều 29/5, trao đổi với PV, ông Trương Quý Dương – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, tại khoa Thận nhân tạo của bệnh viện vừa xảy ra sự cố tai biến y khoa khiến gần 20 bệnh nhân xảy ra phản ứng khi chạy thận, trong đó có 6 người đã tử vong. 

Theo thông tin ban đầu ngày 29/5, gần 20 bệnh nhân được đưa vào chạy thận nhân tạo. Sau khi tiến hành lọc máu được 30 - 40 phút, hàng loạt bệnh nhân có các dấu hiệu sốc phản vệ. Ngay lập tức, các bác sĩ đã dừng lọc máu và chuyển các bệnh nhân sang cấp cứu gấp. 

Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nghi bị sốc phản vệ, 6 người tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tính đến 17h30 ngày 29/5, đã có 6 bệnh nhân trong số trên tử vong, những người còn lại sức khỏe cơ bản đã dần ổn định. 

"Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, chúng tôi đã xin ý kiến các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai để được tư vấn, hỗ trợ. Các bác sĩ Bạch Mai cho biết, nếu chuyển bệnh nhân đi trong tình trạng trên vào lúc này sẽ không có lợi, không an toàn trên đường đi, có thể suy tim hay suy hô hấp", ông Dương cho bết thêm.  

Liên quan đến sự việc, ngay khi nắm được thông tin, Bệnh viện Bạch Mai vừa cử 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chuyên khoa chống độc và một bác sĩ chuyên ngành dị ứng lên BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ, phối hợp xử lý vụ việc. 

Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo nghi bị sốc phản vệ, 6 người tử vong - Ảnh 2.

Khu lọc máu nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, đại diện Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin về sự cố y khoa trên và cử đoàn công tác của Bộ Y tế lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngay trong chiều tối nay để tìm hiểu thực tế sự việc và triển khai các công tác hỗ trợ y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân. 

Đoàn công tác do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử các chuyên gia của Cấp cứu, chống độc và khoa Thận nhân tạo lên Hòa Bình để trợ giúp cấp cứu bệnh nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày