Bị gán thông tin “rủ rê” đầu tư tiền ảo, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng lần cuối

Phương Anh Linh, Theo Infonet 22:29 12/04/2018

Bức xúc vì hình ảnh cá nhân bị gán ghép vào hoạt động kêu gọi đầu tư tiền ảo, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là lần cuối anh lên tiếng về vấn đề này.

Trong chia sẻ gửi đến người hâm mộ và cơ quan truyền thông ngày 11/4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng về nghi vấn anh tham gia kêu gọi đầu tư tiền ảo gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, ba ngày qua anh nhận rất nhiều thông tin về việc kinh doanh của các tập đoàn tiền ảo đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, khiến nhiều người mất tiền. Cá nhân anh mong cơ quan chức năng hãy hỗ trợ, giúp nạn nhân lấy lại công bằng.

Trước nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng có liên quan đến vụ việc kêu gọi đầu tư tiền ảo hay không, nam ca sĩ khẳng định lần nữa là không hề dính dáng đến các hoạt động này.

Đàm Vĩnh Hưng cho hay, trước đây anh có ra mắt ứng dụng (app) mang tên anh hồi tháng 10/2017. Đây là một ứng dụng chia sẻ cập nhật thông tin về các hoạt động biểu diễn của bản thân, dành cho khán giả yêu mến, đơn thuần xoay quanh các hoạt động nghệ thuật. Chuyện Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện cùng các nghệ sĩ khác vào ngày 7/10/2017 là để tham dự buổi ra mắt ứng dụng này.

Bị gán thông tin “rủ rê” đầu tư tiền ảo, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng lần cuối - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng (ở giữa) và ông Diệp Khắc Cường (bên trái) trong ngày ra mắt ứng dụng của nam ca sĩ này hồi tháng 10/2017. (Ảnh: Zing.vn)


Theo trần tình của Đàm Vĩnh Hưng thì anh được chọn là nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên sở hữu ứng dụng này, đơn giản vì phía công ty hợp tác đánh giá Hưng là cái tên thường xuyên mở đầu và tiên phong cho những điều mới mẻ. Đồng thời cũng là nghệ sỹ có nhiều đối tượng khán giả nhất. Việc chọn Hưng là chủ ý của họ.

Đàm Vĩnh Hưng còn khẳng định chưa từng xuất hiện hay tham gia bất kỳ một sự kiện nào của các thành viên tự nhận sáng lập tiền ảo iFan tổ chức để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư. Từ tháng 10/2017, bức xúc trước việc hình ảnh cá nhân bị đem ra lợi dụng kinh doanh tiền ảo, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã cảnh báo trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, Công ty mà Đàm Vĩnh Hưng hợp tác làm ứng dụng mang tên mình là công ty con của Công ty công nghệ V-Fan tại Mỹ do ông Diệp Khắc Cường làm chủ.

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường cho biết, công ty ông hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng đơn thuần chỉ là đưa các sản phẩm của nam ca sĩ này lên ứng dụng chứ cả hai không hề liên quan đến các hoạt động kêu gọi đầu tư tiền ảo iFan.