Băng nhóm thanh thiếu niên phục kích, đánh người đi đường để cướp tài sản ở vùng ven Sài Gòn

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 15:04 18/10/2019

Phát hiện thấy anh P. đi 1 mình nên nhóm tiếp cận sau đó tấn công khiến anh này té xe. Nạn nhân hô hoán tìm cách chống trả liền bị nhóm đánh rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngày 18/10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa bắt giữ băng nhóm thanh thiếu niên gồm: Huỳnh Thiên Phúc (17 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (16 tuổi), Ngô Trung Nghĩa (16 tuổi) và Bùi Tân Tiến (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Băng nhóm thanh thiếu niên phục kích, đánh người đi đường để cướp tài sản ở vùng ven Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại.

Theo điều tra, rạng sáng 12/10, anh H.Đ.P. (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy đi trên đường ở ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lúc này, anh P. phát hiện có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu nghi vấn trên đường.

Khi anh P. định quay xe bỏ chạy thì nhóm áp sát rồi cầm nón đánh khiến anh P. ngã xuống đường. Anh P. đứng dậy hô hoán liền bị nhóm xông vào đuổi đánh khiến anh này bỏ chạy. Sau đó, nhóm cướp xe máy rồi tẩu thoát. Sau vụ việc, nạn nhân đã tới công an trình báo.

Clip nhóm thanh thiếu niên đánh người dân cướp tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhóm đối tượng gây án là Phúc, Nhân, Nghĩa, Tiến nên bắt giữ. Tại công an, nhóm khai đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác bằng thủ đoạn tương tự.

Riêng Nghĩa khai sáng 9/9, Nghĩa đi xe máy ở đường Lý Thường Kiệt, KP.4, huyện Hóc Môn thì thấy bà T. (khoảng 60 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đi bộ mang túi xách. Lúc này, Nghĩa đi xe máy áp sát rồi giật túi xách của bà T. tẩu thoát.

Bà T. đã tới công an trình báo. Khai với công an, bà T. cho biết tài sản trong túi gồm 150 triệu đồng, nhẫn vàng, ĐTDĐ cùng một số giấy tờ quan trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày