Kẻ cướp tiền, hiếp dâm, sát hại dã man cô gái tâm thần rồi phi tang xác bị tuyên án tử hình

Bảo Ngọc, Theo Trí thức trẻ 08:21 16/10/2019

Tuấn phát hiện chị N cầm tiền nên đi theo đến khu vực vắng vẻ rồi khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó sát hại, thả thi thể xuống sông rồi cướp tiền.

Kẻ cướp tiền, hiếp dâm, sát hại dã man cô gái tâm thần rồi phi tang xác bị tuyên án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa xét xử

Ngày 15/10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn (SN 1989, trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) tử hình về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 31/1, Tuấn phát hiện chị T.T.L.N (SN 1998, trú xã Quế Phước), là người tâm thần, tay cầm 1 sấp tiền đi bộ vào khu vực miếu thôn Đông An.

Tuấn đi theo và khi đến khu vực miếu, lợi dụng vắng vẻ đã không chế chị N rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị N chống cự quyết liệt rồi lên cơn động kinh, sùi bọt mép và ngất xỉu.

Tuấn sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm đã nhấn chìm chị N xuống sông Thu Bồn rồi lấy số tiền 120.000 đồng và bỏ về nhà tắm rửa, ăn cơm.

Thi thể chị N nổi lên mặt nước sau đó 2 ngày và được xác định tử vong do ngạt nước suy hô hấp và tuần hoàn không phục hồi. Tuấn bị bắt ngay sau đó.

Cáo trạng cũng cho biết trước khi sát hại chị N, Tuấn đã thực hiện 1 vụ trộm cắp tại nhà người hàng xóm.