Ăn mì gói suốt ngày, bạn đã biết 3 cách làm mì ngon bá cháy này chưa?

Mino, Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 13/10/2017

Chỉ cần sáng tạo một chút là bạn đã có ngay những tô mì trộn vừa ngon mà lại chẳng tốn mấy thời gian.

Mì gói luôn là công cụ hữu hiệu để chống đói một cách nhanh và gọn nhất có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể sáng tạo với món mì của mình. Nếu đã chán ngấy những hộp mì úp truyền thống thì hãy thử ngay 3 cách ăn mì trộn nhanh - gọn - ngon dưới đây để đổi mới khẩu vị của mình nhé!

Các cách ăn mì gói ngon nhất:

1. Mì trộn khô gà

Đây là món mì dành cho những tín đồ thèm đồ cay, mùi thơm của sa tế kết hợp với khô gà sẽ khiến món ăn thật khó chối từ. 

Nguyên liệu:

- Mì gói

- Sa tế

- Xúc xích

Cách làm:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn chần mì qua nước sôi.

- Đổ thêm gia vị vào nước chần mì để tăng độ đậm đà cho sợi mì.

- Sau khi mì chín, đổ bỏ phần nước chần mì.

Bước 2:

- Trộn sa tế cùng mì để tạo vị thơm cho món ăn.

- Chú ý: Cho vừa đủ lượng sa tế theo khẩu vị của bạn để tránh bị cay quá nhé.

Bước 3:

- Rắc khô gà lên, trộn đều và thưởng thức thôi!


2. Mì trộn xúc xích

Mayonaise kết hợp cùng tương ớt chua ngọt làm cho món mì vừa có đủ độ béo ngậy nhưng vẫn tạo nên hương vị chua ngọt dễ ăn. Nếu có thời gian, bạn có thể kết hợp cùng xúc xích rán để món ăn thêm đậm đà hơn.

Nguyên liệu:

- Mì gói

- Mayonaise

- Tương ớt ngọt

- Xúc xích

Cách làm:

Bước 1:

- Chần mì cùng nước sôi (không dùng gói gia vị).

- Sau khi mì đã chín, các bạn đổ bỏ phần nước đi.

Bước 2:

- Đổ tương ớt ngọt, mayonaise và trộn cùng mì.

Bước 3:

- Cắt thêm xúc xích vào mì và trộn đều.


3. Mì trộn trứng

Sốt xì dầu là loại nguyên liệu có thể kết hợp cùng với tất cả món ăn như trứng ốp lết, cơm rang, mì xào, và món mì trộn này cũng không phải là ngoại lệ. Để ăn cùng với sốt xì dầu, lựa chọn trứng luộc sẽ là tạo nên sự hài hoà trong hương vị .

Nguyên liệu:

- Mì gói

- Xì dầu

- Tương cà chua

- Trứng luộc

Cách làm:

Bước 1

- Chần mì cùng nước sôi (không dùng gói gia vị).

- Sau khi mì đã chín thì đổ bỏ phần nước đi.

Bước 2

- Trộn tương cà và xì dầu vào sợi mì.

*Chú ý: Các bạn cho từ từ xì dầu vào cho đến khi thấy vừa miệng để tránh trường hợp cho quá tay, mì bị mặn.

Bước 3

- Cắt trứng luộc vào trước khi ăn.