Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019

NGUYỄN VÂN, Theo Helino 00:00 25/02/2019

Đến hẹn lại lên, một mùa Oscar mới lại đến. Với những “cú sốc” trong danh sách đề cử, lễ trao giải năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết vô cùng khó đoán.

Với "tuổi đời" lên tới 91, Oscar là một trong những giải thưởng điện ảnh lâu đời và danh giá bậc nhất thế giới. Bất chấp những tai tiếng và lùm xùm, tượng vàng Oscar vẫn là thứ mà hầu hết người trong giới làm phim muốn một lần chạm đến trong đời. Đây cũng là ngày hội của "mọt phim" để có thể chung vui với bộ phim mà mình yêu thích. So với lễ trao giải lần thứ 90 hồi năm ngoái, Oscar 2019 này có nhiều điểm khác biệt đáng lưu ý.

1. Sau 30 năm, mới lại có một Oscar không có người dẫn chương trình

Phong cách mở màn truyền thống của Oscar sẽ là một bài độc thoại vui nhộn, kéo dài khoảng 10 đến 15 phút và do người dẫn chương trình – một nghệ sĩ có tên tuổi thực hiện. Người này cũng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, kết nối các tiết mục xuyên suốt thời lượng phát sóng.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 1.

Kevin Hart đưa ra lời rút lui chỉ sau khi được thông báo là host của Oscar 2019 có vài ngày.

Ban đầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) đã mời Dwayne Johnson nhưng bị từ chối vì lịch trình phim ảnh bận rộn. Sau đó, danh hài Kevin Hart là người được chọn. Nhưng tranh cãi xung quanh những phát biểu phân biệt người đồng tính của Kevin trên mạng xã hội trong quá khứ đã khiến anh tuyên bố rời bỏ công việc vừa được giao.

Vì quá gấp gáp hoặc không thể chọn ra người đủ khả năng gánh vác, Viện Hàn lâm quyết định Oscar năm nay sẽ chẳng cần người dẫn chương trình nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Oscar thiếu vắng người dẫn dắt. Cách đây tròn 30 năm, tại Oscar năm 1989, lễ trao giải đã diễn ra với tiết mục song ca kéo dài 11 phút giữa Rob Lowe và Snow White. Tuy nhiên, đây lại được đánh giá là màn mở đầu tồi tệ nhất trong lịch sử của giải thưởng này.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 2.

Oscar gần nhất không có host được đánh giá là lễ trao giải có phần mở màn tệ nhất lịch sử.

Việc Oscar không có MC có làm khán giả bớt quan tâm? Theo USA Today khảo sát trên trang bán vé trực tuyến lớn nhất nước Mỹ là Fandago.com thì có đến 95% trong số 3.000 khán giả được hỏi đã trả lời là, họ vẫn sẽ đón xem Oscar như thường lệ.

2. Quy tụ nhiều ngôi sao đảm nhận tiết mục giới thiệu và trao giải

Thay thế việc không có MC, Oscar lần thứ 91 sẽ là màn trình diễn của nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood. Nhiều nguồn tin cho biết, dàn diễn viên tham gia dòng phim siêu anh hùng sẽ hiện diện đông đủ, bao gồm: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Tessa Thompson, Jason Momoa, Chris Evans, Angela BassettSamuel L. Jackson.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 3.

Một số ngôi sao trong vai trò công bố giải thưởng.

Ngoài ra, còn có Jennifer Lopez, Awkwafina, Constance Wu, Dương Tử Quỳnh, Daniel Craig, Charlize Theron, Javier Bardem, Emilia Clarke, James McAvoy, Melissa McCarthy, nhà vô địch tennis Serena Williams, các nghệ sĩ hài Trevor Noah, Tina Frey, Amy Poehler cùng nhiều người khác.

3. Những tiết mục ca hát

Năm ca khúc được đề cử trong hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất sẽ lần lượt được trình diễn trên sân khấu Oscar. Bao gồm: All the Stars (Black Panther), The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns), When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs), I’ll Fight (RBG) và tiết mục rất được mong đợi giữa Lady Gaga cùng Bradley Cooper với Shallow trong A Star is Born.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 4.

Năm đề cử Ca khúc Nhạc phim hay nhất.

Tuy nhiên, để cả 5 cùng được trình diễn thì các ca sĩ và diễn viên phải đấu tranh rất nhiều trước "chiêu bài" rút ngắn bài hát, tạo thành liên khúc hay thậm chí là bỏ luôn tiết mục của Viện Hàn lâm. Ngoài ra, để ăn mừng thành công của bộ phim Bohemian Rhapsody, nhóm nhạc Queen cùng ca sỹ Adam Lambert sẽ biểu diễn một ca khúc ở đầu chương trình.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 5.

4. Thiết kế sân khấu khác biệt so với mọi năm

Lễ trao giải năm nay vẫn sẽ diễn ra tại Rạp hát Dolby tọa lạc tại Hollywood, Los Angeles. Bên cạnh mái vòm gồm những viên đá và pha lê Swarovski để tạo ra "Crystal Cloud", sân khấu của lễ trao giải năm nay sẽ phủ sắc vàng, với các đường cong uốn lượn theo phong cách thiết kế nhà hát của kiến trúc sư danh tiếng Frank Gehry. Đảm nhận thiết kế sân khấu cho Oscar năm nay là David Korins, từng làm việc với sân khấu Broadway.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 6.

Có 42,650 viên Swarvoski được sử dụng, mất 2.100 giờ thi công cùng 15 chuyên viên thực hiện việc bài trí sân khấu năm nay.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 7.

David Korins bên phác thảo sân khấu.

5. Độ dài chương trình

Đài ABC – đơn vị truyền hình độc quyền của Oscar đã quyết định giữ nguyên thời lượng phát sóng, kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, khác với kế hoạch ban đầu của Viện Hàn lâm là "càng ngắn càng tốt".

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 8.

Việc vướng vào nhiều thị phi đang khiến danh tiếng Oscar bị ảnh hưởng nặng nề.

Lo sợ của Viện Hàn lâm cũng không hẳn là không có lí do. Bởi theo nghiên cứu của Viện, việc thời lượng quá dài khiến cho khán giả ở bờ Đông cảm thấy mệt mỏi vì đến giờ đi ngủ, rồi thì đến bờ Tây và khiến rating chương trình giảm sút. Lễ trao giải năm ngoái kéo dài tới gần 4 giờ, chưa tính đến phần thảm đỏ.

Oscar có lượng khán giả theo dõi trung bình nhiều năm trước là 43,7 triệu người. Nhưng năm 2018, con số này chỉ còn 26,5 triệu người, giảm gần 20% so với năm 2017.

6. Tiệc chiêu đãi Oscar có gì?

Số thực khách có mặt trong đêm trao giải dự kiến là 1,500 người. Các thực khách sẽ được thưởng thức một bữa ăn với khoảng 60 món, gồm: bánh mì dẹt hình tượng Oscar cùng trứng cá muối và cá hồi hun khói, vang Pháp, sô cô la hình tượng Oscar, chim cút chiên, bánh gà với nấm truffle đen, bò Wagyu với đậu Hà Lan… ước tính, sẽ có không dưới 16 kg nấm truffle đen, 158 kg cá ngừ đại dương và 250 con tôm hùm Maine được sử dụng để chiêu đãi khách.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 9.

Bếp trưởng của tiệc Oscar vẫn là đầu bếp danh tiếng Wolfgang Puck – người đã theo chân Oscar suốt hơn 1 thập niên qua. Ông nói thực đơn gồm các món ăn đến từ nhiều nước để nhằm vinh danh những tác phẩm và diễn viên đến từ mọi nơi trên thế giới. Buổi lễ sẽ có khoảng 200 bếp phó cùng 850 nhân viên phục vụ.

7. Thể thức chọn ra người giành chiến thắng Oscar

Tháng 06/2018, Viện Hàn lâm thông báo đã mời thêm 928 thành viên mới, nâng con số hiện tại lên 7.902 người. Thành viên của Viện sẽ chia ra 17 nhánh, gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, thiết kế trang phục… Thành viên từ mọi nhánh được quyền bầu chọn ở tất cả hạng mục. Ở mọi hạng mục giải thưởng - trừ hạng mục Phim xuất sắc, đề cử nào nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ thắng.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 10.

Cách thức chọn Phim xuất sắc tại Oscar

Riêng giải quan trọng nhất được chọn theo cách dùng điểm sàn, với điểm sàn là 50%. Người chọn được yêu cầu xếp thứ tự các đề cử theo độ yêu thích. Tác phẩm nào dẫn đầu trong hơn 50% phiếu bầu sẽ thắng giải ngay lập tức. Nếu trường hợp này không xảy ra, bộ phim nào giành được ít số phiếu bầu xếp hạng 1 nhất sẽ bị loại. Số phiếu này sẽ được nhường lại bộ phim đứng vị trí 2 trong danh sách bầu chọn.

8. Ai đang có lợi thế tại Oscar

Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón cùng với The Favourite của Yorgos Lanthimos hiện đang dẫn đầu với cùng 10 đề cử. Roma được xem là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Phim xuất sắc.

Xem ngay cẩm nang 8 điều cần biết trước thềm lễ trao giải Oscar 2019 - Ảnh 11.

Bản thân đạo diễn Alfonso Cuarón cũng được dự đoán sẽ mang về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc. Nếu được gọi tên, Spike Lee của BlacKkKlansman sẽ là nhà làm phim da màu đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Ở mục Nam chính xuất sắc, Rami Malek đã càn quét hầu hết các giải thưởng quan trọng tiền Oscar và đang là ứng cử viên số 1. Xếp sau anh là Christian Bale với màn hóa thân thành Dick Cheney trong Vice.

Cuộc đua giữa hai đối thủ nặng kí Glenn Close và Olivia Colman hứa hẹn sẽ khiến hạng mục Nữ chính xuất sắc trở nên gay cấn. Và đừng quên sự hâm mộ cuồng nhiệt được dành cho Lady Gaga.

Giải thưởng Viện Hàn lâm hay Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 nhằm vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2018 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California vào lúc 8h sáng ngày 25/02/2019 và được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ ABC.