Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 15/11/2013

Vốn đã nức tiếng trong danh sách các địa điểm ăn uống ở khu vực Kim Liên, Bạch tuộc quán mới chuyển về địa điểm mới ở mặt hồ Phương Mai không lâu. Cách không xa địa chỉ cũ, cơ ngơi mới của quán sáng sủa và rộng rãi hơn.

Cứ nhắc tới đồ nướng, nhiều người sẽ nghĩ đến một vài cái tên nhang nhác Hàn Quốc, Nhật Bản đã xuất hiện ở Hà Nội. Song, theo các thực khách thân quen ở Bạch tuộc quán, hương vị ở đây phù hợp cho người Việt hơn. Chưa kể cảm giác tự tay đưa miếng bò cuộn nấm đỏ tươi, miếng bạch tuộc ướp vàng ươm lên vỉ than hồng… rồi chờ đợi mùi thịt chín thơm nức bốc lên, và vừa ăn vừa xuýt xoa mới đúng kiểu.
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 1
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 2
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 3
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 4
 
Ngoài những món nướng phổ biến như thịt ba chỉ, mề gà, dạ dày… những ai mới đến quán lần đầu đều hết sức tò mò trước những cái tên thú vị trong thực đơn như “giòn giòn lai rai” hay “cay cay cơ trai”. Cùng với bạch tuộc nướng là món sở trường của quán, đây đều là những lựa chọn số một cho những ai muốn “đưa cay” vào một tối lành lạnh đầu đông.
 
Quán bình dân nhưng không xô bồ khói, chen chúc nơi vỉa hè; không vừa ăn vừa nơm nớp lo nhân viên rỉ tai “anh chị vào nhà giúp em”. Không chỉ “máu” tìm hiểu cách thức tẩm ướp, nghĩ thêm ra món mới cho thực khách, ông chủ quán còn mày mò đưa hệ thống hút khói vào bàn nướng. Ai bảo cứ ăn đồ nướng bình dân là phải chịu cảnh mũi cay, mắt đỏ, xin mời một lần ghé qua Bạch tuộc quán ở hồ Phương Mai.
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 5
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 6
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 7
 
35 bàn tầng 1 và 20 bàn tầng 2 đảm bảo đủ không gian cho những buổi hội họp đông người. Ông chủ quán tinh ý còn bố trí sẵn một loạt bàn 2 người, buổi hẹn hò ắt hẳn sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều bởi không gian ở Bạch tuộc quán khá thoáng đãng chứ không “hộp nhôm cửa kính” như các nhà hàng sang trọng nơi mặt phố lớn.
 
Vẫn giữ tiêu chí “bình dân, sạch sẽ, thực đơn phong phú”, quán không thay đổi giá cả quá nhiều dù giá cả nguyên liệu đều đang tăng… 20k cho các đồ ăn kèm như bánh mỳ, salad, đậu bắp và dưới 60k cho mỗi đĩa đồ nướng cùng thực đơn gần 20 món, thực khách có thể thoải mái chọn, thoải mái thưởng thức. Muốn thực sự “ấm lòng”, bạn có thể gọi thêm một tô cháo ngao vào cuối bữa.
 
Thưởng thức đồ nướng không khói bình dân tại Bạch tuộc quán 8
 
Nhằm đáp lại tấm lòng của khách hàng, Bạch tuộc quán có chương trình ưu đãi đặc biệt. Khay nướng tổng hợp 5 món (bạch tuộc, thịt dải, cánh gà, chả ốc xiên que, giòn giòn lai rai), cho 4 người, với giá 200k từ 17h30 - 19h hàng ngày. 
 
Khách hàng nhóm đông người có thể đặt bàn trước hoặc tham khảo giá chi tiết tại facebook của quán.
 
Địa chỉ: Số 73, ngõ 38, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại đặt bàn: 090 258 8882 - 094 368 8882