Xe máy chở 3 tông vào xe tải, 1 học sinh tử vong, 2 em khác nguy kịch

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 23:01 21/07/2019

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra tại đèo Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 21-7, công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tại nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương nặng.

Xe máy chở 3 tông vào xe tải, 1 học sinh tử vong, 2 em khác nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ ngày 20-7, trên Tỉnh lộ 725 (đoạn qua đèo Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh). Vào thời điểm trên, em K’Tài (14 tuổi) điều khiển xe máy mang BS: 49N7 - 8049 chở theo K’Quỳnh (11 tuổi) và K’Thiếp (12 tuổi, cùng trú tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ huyện Đạ Tẻh đi xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm).

Khi đến đèo Con Ó (đoạn qua buôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe tải mang BS: 60C - 484.86 do tài xế Lê Văn Phượng (ngụ tại huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang đổ đèo.

Xe máy chở 3 tông vào xe tải, 1 học sinh tử vong, 2 em khác nguy kịch - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị hất văng xa, hư hỏng nặng.

Sau cú va chạm, cả 3 em bị ngã văng xuống đường, chiếc xe máy bị hất ra xa, biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, K’Tài tử vong tại chỗ, K’Quỳnh và K’Thiếp bị thương nặng được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu.

Hiện tại, K’Quỳnh đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị; còn K’Thiếp đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng.

Được biết, cả 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đều đang là học sinh cấp II trên địa bàn xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.