Xe chở đoàn thiện nguyện đâm vào vách núi, 2 người tử vong, 6 người bị thương

Văn Nguyễn, Theo Báo dân sinh 11:48 11/12/2019

Khi chiếc xe vào cua thì bất ngờ mất lái đâm vào vách núi (ta luy dương). Hậu quả, tài xế và 1 người phụ nữ trong đoàn tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/12 trên quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Xe chở đoàn thiện nguyện đâm vào vách núi, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, chiếc xe loại xe khách 16 chỗ BKS 29K - 1636 do tài xế Nguyễn Công M. (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, đang đi trên đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào xã biên giới Bắc Lý.

Khi đi đèo dốc, đoạn qua địa bàn bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý), chiếc xe này bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào taluy bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tất cả 8 người. Hậu quả tài xế và 1 phụ nữ tử vong, những người còn lại bị thương nặng.

Xe chở đoàn thiện nguyện đâm vào vách núi, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 2.

Các nạn nhân bị thương.

Xe chở đoàn thiện nguyện đâm vào vách núi, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 3.
Xe chở đoàn thiện nguyện đâm vào vách núi, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phá cabin xe để đưa tài xế mắc kẹt ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền xã Bắc Lý, phối hợp cùng công an địa phương, dân quân tự vệ và Đồn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ cấp cứu, sơ cứu các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Theo nguồn tin riêng, đoàn người bị nạn là người thuộc Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Kỳ Sơn làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày