Xe buýt đỗ lâu ven đường, người dân kiểm tra tá hoả phát hiện tài xế tử vong trên ghế lái

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 16/11/2019

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 16/11, đại diện Phòng CSGT công an tỉnh Hải Dương cho biết, người dân trên địa bàn vừa tá hoả phát hiện một tài xế xe buýt tử vong trên ghế lái.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 16/11. Vào khoảng thời gian trên người dân đã phát hiện chiếc xe buýt có BKS 34B.024.30 của hãng Đức Khoa dừng ở QL5, thuộc địa phận phường Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) dừng đỗ bên đường. Khi lại gần kiểm tra thì tá hoả phát hiện tài xế điều khiển chiếc xe này đã tử vong trên ghế lái.

Xe buýt đỗ lâu ven đường, người dân kiểm tra tá hoả phát hiện tài xế tử vong trên ghế lái - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo đến Công an phường Ái Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc.

Danh tính tài xế tử vong được xác định là Nguyễn Đức Phú (SN 1975 ở xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tại hiện trường tài xế Nguyễn Đức Phú nằm gục trong ca bin, cạnh đó là một bãi nôn và được xác định đã tử vong trước đó.

Xe buýt đỗ lâu ven đường, người dân kiểm tra tá hoả phát hiện tài xế tử vong trên ghế lái - Ảnh 2.

Nhiều người dân dừng lại theo dõi vụ việc.

Bước đầu điều tra cơ quan chức năng xác định, tài xế Phú điều khiển xe buýt mang BKS 34B-024.30 (không có hành khách) di chuyển từ nhà ở xã Lai Khê (huyện Kim Thành) theo quốc lộ 5 lên bến xe phía tây, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) để đón khách đi Mạo Khê (Quảng Ninh). Đến khoảng 7h, khi đến đoạn khu công nghiệp Nam Sách (TP Hải Dương) thì xe tắt máy, đỗ sát lề quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội.

Khi thấy chiếc xe dừng đỗ quá lâu nên người dân đã kiểm tra xe và phát hiện tài xế gục trên ghế lái. Thời điểm phát hiện trên xe không có hành khách.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực làm rõ.