Truy bắt 2 đối tượng trong clip cướp giật cầu Sài Gòn

VNN, Theo 10:40 26/10/2012

Ngay khi đoạn clip cướp giật táo bạo ở chân cầu Sài Gòn phát tán trên mạng Internet gây bức xúc dư luận, trinh sát hình sự đặc nhiệm của công an TP.HCM đã vào cuộc và đến nay đã xác định rõ 2 kẻ gây án.

Ngày 26/9, một đoạn clip phán tán trên mạng Youtube mô tả chi tiết 1 cô gái đang lưu thông dưới chân cầu Sài Gòn, hướng từ Q.Bình Thạnh về Q.2. Lúc này 2 đối tượng đi trên xe gắn hiệu Yamaha Exciter BKS: 59X2 - 311.48, không đội nón bảo hiểm, chạy từ phía sau đến ép sát, giật túi xách của cô gái đang đeo bên hông làm nạn nhân té xuống đường. Ngay sau đó 2 tên cướp rồ ga tẩu thoát.

Đoạn clip trên được xác định quay từ một ô tô lưu thông cùng chiều. Tại thời điểm cô gái té xuống đường bởi 2 tên cướp vừa “ăn hàng”, chiếc ô tô ở ngay phía sau và suýt đâm trực diện vào cô gái.

Được biết khi đoạn clip đăng tải trên mạng Internet, cư dân mạng tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước thực trạng cướp giật táo bạo, xảy ra như cơm bữa trên đường phố Sài Gòn. Ngay sau đó Ban Giám đốc công an TP.HCM đã chỉ đạo và giao cho đội 3, phòng PC45 sớm truy bắt 2 tên cướp táo tợn trong clip trên.

Chiều 25/10, trung tá Nguyễn Lê Hùng, đội trưởng đội 3, phòng PC45 cho biết đã xác định được 2 đối tượng gây án là Lê Minh Pha (SN 1993, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Diệp Tấn Dũng (tự Dũng “nhóc”, SN 1993, ngụ Q.6, TP.HCM).

Hiện 2 đối tượng tượng trên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Truy bắt 2 đối tượng trong clip cướp giật cầu Sài Gòn 1

Hai đối tượng gồm Diệp Tấn Dũng (ảnh trái) và Lê Văn Pha (ảnh phải) đang bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM truy bắt

Truy bắt 2 đối tượng trong clip cướp giật cầu Sài Gòn 2

Những diễn biến của vụ giật túi xách táo tợn được 1 người dân đi ô tô từ phía sau tình cờ quay lại và đăng tải gây bức xúc cộng đồng mạng

Qua điều tra, công an xác định thời điểm xảy ra vào lúc 15h25 chiều 25/9, tại đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, đoạn dẫn lên cầu Sài Gòn. Nạn nhân bị 2 tên cướp “ăn hàng” là chị Q.T.K.Y (SN 1988, ngụ Q.2, TP.HCM). Hai kẻ cướp táo bạo là Lê Văn Pha và Diệp Tấn Dũng, trong đó Pha được xác định là kẻ điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 59X2 - 311.48, còn Dũng là tên ngồi sau, trực tiếp giật túi xách của nạn nhân Y.

Theo cơ quan công an, cách đây vài ngày, từ nguồn tin quần chúng, các trinh sát hình sự đặc nhiệm nắm được việc tên Pha sắp lộ diện và hẹn gặp người thân tại 1 địa điểm ở khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương. Tuy nhiên khi trinh sát tổ chức vây bắt, tên Pha nhanh chân vứt xe, tẩu thoát vào bụi rậm. Tại hiện trường, công an thu giữ được xe gắn máy chính là phương tiện mà Pha và Dũng dùng để gây án trong vụ cướp giật nói trên.