Trước khi rơi xuống đèo Lò Xo, xe khách đã bị ngắt tín hiệu hộp đen

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 21:27 24/06/2015

Liên quan đến vụ <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/xe-giuong-nam-lao-xuong-vuc-6-nguoi-thuong-vong-20150623043110247.chn" target="_blank">tai nạn xe giường nằm rơi xuống vực sâu 150m</a> trên đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) vào trưa ngày 23/6, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh ai đã ngắt tín hiệu hộp đen của xe bởi lúc xảy ra tai nạn, xe đã không được ghi tốc độ.

Sáng ngày 24/6, cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ hình sự lái xe Lê Quang Huấn (39 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) để phục vụ cho công tác điều tra.

Cũng trong sáng nay, lực lượng cứu hộ cũng đã tập trung khẩn trương tìm cách kéo chiếc xe khách giường nằm lên khỏi vực sâu để phục vụ cho công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong chiều và tối ngày 23/6, dù đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục xe kéo nhưng công tác cứu hộ đưa chiếc xe lên khỏi vực sâu vẫn thất bại. Sau 6 lần bị đứt cáp và gặp thời tiết mưa phùn, gió lớn, việc cứu hộ đã phải tạm dừng lại.


Lực lượng cứu hộ đang kéo chiếc xe lên khỏi vực sâu hơn 100m.

Sáng 24/6, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Quảng Nam đã huy động thêm 1 chiếc xe cẩu trọng tải 80 tấn ở TP Đà Nẵng vào hiện trường để kéo chiếc xe khách gặp nạn. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 16 giờ chiều 24/6, sau khi điều động thêm 5 chiếc xe tải nặng móc cáp để giữ chiếc xe cẩu yên vị, lực lượng cứu hộ mới đưa được xe khách lên mặt đường an toàn. Hiện chiếc xe gặp nạn đã được đưa về trụ sở Công an huyện Phước Sơn để tiến hành giám định, phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ Tổng cục đường bộ Việt Nam thì hệ thống giám sát hành trình (hộp đen) của xe khách giường nằm này chỉ ghi nhận dữ liệu trước 8 giờ sáng 23/6. Còn lúc xảy ra vụ tai nạn (khoảng 12 giờ trưa cùng ngày), xe này đã không được ghi tốc độ. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh ai đã ngắt thiết bị trên. 

Ngoài ra, qua phân tích dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thì xe khách này đã 12 lần vi phạm tốc độ trong tháng 6 qua, tốc độ vi phạm lúc lớn nhất là 73 km/h. Tuy nhiên, với tốc độ này thì lực lượng công an vẫn chưa thể xử phạt được nhà xe.


Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được 
điều trị tích cực ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết, chính xác lúc xảy ra tai nạn, trên xe khách giường nằm mang BKS 48B-00016 có tất cả 46 người, trong đó có 42 hành khách và 4 người của nhà xe.

Rất may, khi mất thắng lao xuống vực, chiếc xe khách đã nhào lộn mấy vòng rồi gặp 2 cây cổ thụ cản lại. Nếu như không bị mắc kẹt giữa 2 cây xanh, chiếc xe rơi xuống đáy vực sâu hơn 150m thì số người thương vong có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hiện 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Còn 25 người khác bị thương nhẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn. Đến thời điểm hiện tại, đa số các bệnh nhân đều đã hồi phục sức khỏe cũng như ổn định về tinh thần.


Hiện các hành khách bị thương đã dần ổn định sức khỏe.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng, các nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ cho Trung tâm y tế huyện Phước Sơn 5 triệu đồng để lo thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết để chữa trị cho các hành khách của chuyến xe bị nạn.

Được biết thêm, khu vực xảy ra vụ tai nạn này là đoạn đường quanh co, xuống dốc liên tục và rất hay xảy ra tai nạn giao thông. Đơn vị quản lý cũng đã làm hộ lan mềm hai tầng và cắm biển hạn chế tốc độ 40 km/h với tất cả loại xe lưu thông qua đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày