Tổng thống Philippines: Số nạn nhân trong siêu bão Haiyan là 2.000 - 2.500 người

Trang Đỗ (Theo CNN), Theo Trí Thức Trẻ 12:15 13/11/2013

Tổng thống Philippines khẳng định số người chết trong siêu bão Haiyan sẽ rơi vào khoảng 2.000 đến 2.500 người chứ không phải con số 10.000 người được dự đoán và thông báo trước đó.

Ngày hôm qua (12/11), Tổng thống Philippines, ông  Benigno Aquino đã có cuộc phỏng vấn trên đài CNN. Trong cuộc phỏng vấn này, ông khẳng định số người chết trong siêu bão Haiyan sẽ rơi vào khoảng 2.000 đến 2.500 người chứ không phải con số 10.000 người được dự đoán và thông báo trước đó. 

Tổng thống Philippines: Số nạn nhân trong siêu bão Haiyan là 2.000 - 2.500 người 1
Hình ảnh thu thập thi thể nạn nhân diễn ra trong ngày hôm qua.

Ông nói "Tôi nghĩ con số 10.000 người là quá nhiều. Chúng tôi hy vọng có thể sớm liên lạc được với 29 thành phố còn lại để có thể có được con số thương vong và mất tích chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính khoảng 2.000 đến 2.500 người đã thiệt mạng do bão Haiyan."


Tổng thống Philippines: Số nạn nhân trong siêu bão Haiyan là 2.000 - 2.500 người 2
Người đàn ông không cầm được nước mắt trong chiếc máy bay cứu hộ. 

Giải thích cho sự mâu thuẫn thông tin này, nhà lãnh đạo Philippines cho rằng, có thể vì những quan chức địa phương bị ảnh hưởng tâm lý xúc động khi “quá gần với trung tâm thảm họa” nên họ đã đưa ra những dự đoán thiếu chính xác.

Ông Aquino cũng cho hay, ở một số tỉnh thành hứng bão, vì bản thân các lãnh đạo địa phương cũng trở thành nạn nhân nên họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Theo số liệu thống kê chính thức của Philippines, tính tới ngày hôm qua, 12/11, đã có 1.774 người được xác nhận tử vong và 2.487 trường hợp khác bị thương vì siêu bão Hải Yến tại quốc gia này.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Tổng thống Philippines đã gửi lời cảm ơn tới hơn 22 quốc gia đã cam kết giúp đỡ Philippines vượt qua thời kỳ khó khăn này. Đồng thời, ông cũng khẳng định, sau khi đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người dân, chính phủ Philippines sẽ nhanh chóng bắt tay vào kiến thiết lại những vùng bị bão Haiyan càn quét.