Sự thật tin đồn đồ hiệu Gucci bán thanh lý ở Đinh Lễ là giả

, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 10/08/2014

Một vài ý kiến cho rằng "Lô hàng gọi là "Gucci trốn thuế" đem ra thanh lý mà người Hà Nội đang dẫm đè nhau bẹp ruột và bỏ tiền triệu ra mua, đó toàn là hàng giả".

Ngày 7/8 vừa qua, trên phố Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra một "sự kiện" khiến con phố vốn nhỏ bé, lại càng trở nên chật chội. Những hàng dài người xếp hàng trước số nhà 13 suốt từ sáng sớm cho tới tận chiều tối, chỉ để cố gắng vào trong mua được vài món đồ hiệu Gucci bán thanh lý. Các dòng status kiểu "Toàn bộ lô Gucci trốn thuế của store Nhà Hát Lớn đang được bán thanh lý với giá 60%, 70% ban đầu, nguyên tem, nguyên chip từ store. Hàng auth xinh nhưng chỉ là trốn thuế nên bị tịch thu thôi. Ai có nhu cầu qua 13 Đinh Lễ từ 9h sáng nhé!" tràn lan trên feed của Facebook, thu hút sự chú ý cực lớn của một bộ phận không nhỏ người trẻ mê hàng hiệu.




Cảnh xếp hàng mua đồ hiệu thanh lý vào sáng ngày 7/8 trên phố Đinh Lễ

Với hy vọng tậu cho mình món đồ giảm từ 30 tới 70% giá trị thật, trong khi nếu ở store thì giá bán ra ít khi dưới 10 triệu đồng/món, người Hà Nội không ngại phải xếp hàng như thời bao cấp. Để rồi nhiều người phải khó chịu ra về khi không thể chen lấn để vào trong, lên tầng xem đồ mặc dù có số thứ tự trong tay.

Một số người lọt được vào xem đồ, thì thất vọng để lại bài review trên mạng xã hội là đồ xấu và không thể mua được gì. Một khách hàng sau khi lên tầng 2 số nhà 13 Đinh Lễ xem đồ, phải thốt lên rằng: "Đồ ngon đã được bán cho khách quen từ trước, chất lượng hàng không hề như mong đợi".


Một vài ý kiến trên mạng cho rằng số hàng được bán tại 13 Đinh Lễ là hàng giả

Đặc biệt, vài ý kiến trên mạng lại cho rằng lô hàng được bày bán ở địa chỉ 13 Đinh Lễ đều là giả. Facebooker có tên N.N khẳng định "người Hà Nội đang dẫm đè nhau bẹp ruột và bỏ tiền triệu ra mua toàn hàng giả. Hàng thiệt nhìn rất khác và không bao giờ đựng trong hộp giấy và bọc nylon như thế này".

Facebooker này còn cho biết "Cái này chắc chắn là lừa đảo 100% . Hãng Gucci không bao giờ cho phép bán như vậy. Thà họ thu mua lại chứ không bao giờ cho bán kiểu này, không bao bì, không giấy tờ như vậy vì thiệt hại quá lớn cho danh tiếng công ty họ". N.N cũng khẳng định đã gửi email cho hãng Gucci về vụ bán thanh lý hàng trốn thuế, và hãng đã trả lời cho biết sẽ lập tức điều tra vấn đề này. Các ý kiến khác cho rằng hàng hiệu Gucci ở khắp mọi nơi trên thế giới đều bán với giá ít nhất là vài trăm đô cho tới hàng nghìn đô, không thể có chuyện "đổ đống" vài triệu một món.

Điều này gây tranh cãi bởi trước đó, đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác. Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Hãng từ Italia đã bay sang xác nhận không có hàng giả trong đó. Thứ "giả" duy nhất là hóa đơn, đều thuộc lô hàng khác để trốn thuế.

Vì xung quanh việc bán lô hàng thanh lý "Gucci trốn thuế" bỗng xuất hiện quá nhiều vấn đề, tranh cãi ồn ào, khiến người tiêu dùng trở nên hoang mang không hiểu thực sự số tiền mình bỏ ra để mua hàng hiệu trốn thuế, liệu có phải hàng Tàu trà trộn? 

Liên quan đến vấn đề dư luận đang quan tâm, qua trao đổi với Sở Công thương TP. Hà Nội, chúng tôi được biết: "Ngày 15/3, UBND Thành phố đã có văn bản đồng ý với đề xuất của cơ quan liên ngành về việc xử lý vi phạm tại 2 cửa hàng kinh doanh hàng hiệu mang nhãn Gucci và Milano tại 63 phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

2 cửa hàng này đã có hành vi trốn thuế và không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa. Sau khi kiểm tra toàn bộ hoạt động tại 2 cửa hàng này, cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu những sản phẩm thuộc diện không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa bị tịch thu được giám định là hàng thật, có tổng trị giá khoảng 29 tỷ đồng".

Sở Công thương TP.Hà Nội khẳng định, lô hàng bán hóa giá ở 13 Đinh Lễ là thật, không phải nguồn gốc giả như một số người thông tin.