TIN TỨC VỀ hàng gia - hang gia
hàng gia
-
Khởi tố chủ xưởng sản xuất "cà phê chồn" SN 1984: Sự thật phía sau những gói cà phê giá 190.000 đồng/kg
Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố chủ một cơ sở sản xuất cà phê sau khi phát hiện hàng chục kg sản phẩm mang mác "cà phê chồn", "cao cấp" có hàm lượng cafein không đạt chuẩn, được xác định là hàng giả. -
Triệt phá kho hàng giả 32.477 sản phẩm gồm cả bột matcha, bột protein và dầu nhớt động cơ, nghi do người nước ngoài điều hành tại Thái Lan
Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ hơn 32.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại một nhà kho ở quận Min Buri (Bangkok), được cho là do một công dân Trung Quốc điều hành. Các mặt hàng này được nhập khẩu từ Trung Quốc và bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá rẻ bất thường nhằm thu lợi nhanh chóng. -
'Ông trùm' sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù
Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. -
Đột kích 8 nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả quy mô lớn, tịch thu hơn 400.000 sản phẩm
Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và bắt giữ các đối tượng liên quan. -
Kiểm tra nhà, bắt tạm giam Phạm Thị Huyền SN 1998 bán hàng online qua Zalo, Facebook
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế. -
Công an TP.HCM kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm, tịch thu 52,41kg hạt nêm giả, 547,99kg bột giặt giả, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan
Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng hàng trăm kg thành phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Vợ chồng giám đốc công ty sản xuất 13 triệu sản phẩm thực phẩm giả bị phạt hơn 38 năm tù
Với cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo sản xuất hàng giả là thực phẩm và che giấu doanh thu, rửa tiền, gây thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỷ đồng, vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm bị tòa tuyên tổng mức án 38 năm 6 tháng tù. -
Kiểm tra cửa hàng trang sức ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện loạt "hàng hiệu" gắn tên Cartier, LV, Hermès... có dấu hiệu bất thường
Kiểm tra một cửa hàng trang sức tại TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 70 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Cartier, LV, Hermès, BVLGARI, VCA... có dấu hiệu giả mạo, với tổng giá niêm yết hơn 1,35 tỷ đồng. -
Ảnh xét xử 19 bị cáo sản xuất tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả, trốn thuế 55 tỷ đồng
Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ, bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trốn thuế, gây thiệt hại 55 tỷ đồng. -
Cảnh báo livestream bán hàng giả, hàng nhái khắp mạng xã hội
Không gian mạng và thương mại điện tử đang là lĩnh vực phức tạp nhất về buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội livestream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.