Sau sáp nhập, người dân Hà Nội giàu hơn

Người lao động, Theo 08:56 01/08/2013

Những thành tựu, kết quả của TP Hà Nội đạt được sau 5 năm mở rộng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi sáp nhập đã được giải tỏa.

Sáng 31-7, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô.

Sau 5 năm, từ ngày 1-8-2008, kinh tế thủ đô tăng trưởng theo hướng tích cực, tổng sản phẩm nội địa (GDP) chiếm hơn 10% cả nước, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,5%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân cả nước. Nhiều công trình giao thông được xây dựng, nhiều dự án đầu tư khu đô thị mới thay đổi diện mạo thủ đô... Hơn 50.000 tỉ đồng được đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2012 đạt 21,36 triệu đồng, gấp 2,6 lần năm 2008.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: “Những thành tựu, kết quả của thủ đô đạt được sau 5 năm mở rộng có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi sáp nhập đã được giải tỏa”. Theo ông Phạm Quang Nghị, những thành quả đạt được cho thấy tính đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử.

Bí thư Thành ủy cũng đưa ra nhiều mặt hạn chế mà TP Hà Nội chưa giải quyết được, như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, thu hút đầu tư nước ngoài chưa xứng với tiềm năng, dự án chậm triển khai, thiếu đầu tư cho trường học, bệnh viện, tình trạng tiêu cực, vòi vĩnh, né tránh việc khó… vẫn còn khiến Hà Nội bị xếp hạng thấp về năng lực cạnh tranh và gây bức xúc cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở chính quyền thủ đô giải quyết những hạn chế, bất cập nêu trên, không được chủ quan với những kết quả đã đạt được, cần nghiêm túc phân tích nguyên nhân để khắc phục, tạo niềm tin trong nhân dân. “Thủ đô phải là nơi tập trung các ngành dịch vụ chất lượng cao, kỹ thuật cao, hàm lượng chất xám lớn, nông nghiệp phát triển bền vững, là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Hà Nội cần phát triển đồng đều giữa thành thị và nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày