Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, nam thanh niên dùng dao đâm chết bác sĩ

Nắng Mai, Theo Trí Thức Trẻ 22:36 04/04/2014

Lian Enqing đã dùng dao đâm chết bác sĩ phẫu thuật và làm bị thương 2 bác sĩ khác sau ca tạo hình mũi không ưng ý diễn ra vào tháng 3/2012.

Trong phiên xét xử diễn ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây, Lian Enqing, 33 tuổi, đã bị tuyên án tử hình sau khi tấn công và giết hại chính bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho Enqing chỉ vì lý do không thích dáng mũi mới. Sắp tới đây, Enqing sẽ phải thi hành ngay sau khi nhận được bản án chính thức từ tòa án tối cao.

Enqing trong phiên tòa xét xử gần đây.

Được biết, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 10/2013, tại khoa Tai - Mũi - Họng thuộc Bệnh viện nhân dân số 1, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang.

Chân dung kẻ đâm chết bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Chiết Giang.

Theo cáo trạng, Enqing tới bệnh viện để yêu cầu các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình mũi vào tháng 3/2012. Do không hài lòng với dáng mũi mới đồng thời bị khó thở, Enqing đã nhiều lần than phiền với bệnh viện và tới một số nơi khác để khám nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Vào tháng 10/2013, Enqing mang theo một chiếc búa và một con dao tới Bệnh viện nhân dân số 1 để tấn công trả thù các nhân viên bệnh viện. Kết quả là có 2 bác sĩ bị thương và 1 bác sĩ tử vong.

Em gái của Enqing - Lian Qiao, 27 tuổi cho biết, anh trai mình cảm thấy không được tôn trọng nên đã mất bình tĩnh. Cô đã kháng cáo vì cho rằng Enqing là người mắc bệnh tâm thần. Qiao nói: "Gần đây, anh ấy đã tới Bệnh viện tâm thần Thượng Hải để điều trị căn bệnh Rối loạn hoang tưởng trường diễn.".

Đám tang vị bác sĩ bị Enqing dùng dao đâm chết.

Tuy nhiên, các lý do mà Qiao đưa ra cũng không đủ thuyết phục để thay đổi phán quyết của tòa án.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày