Phẫn nộ anh họ sát hại dã man em gái 15 tuổi rồi bỏ trốn

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 16:08 27/03/2015

Sau khi ra tay giết hại Nguyễn Thị Ba (15 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Tin đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau gần 1 tháng phối hợp với Công an Trung Quốc truy tìm, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với đối tượng Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội danh "Giết người".


Công an Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng - (Ảnh do Công an Lạng Sơn cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 27/2, khi biết bà Nguyễn Thị Thỏa (43 tuổi) và người con gái lớn đi làm xa, chỉ còn Nguyễn Thị Ba (SN 2000) ở nhà nên Tin lẻn vào nhà nằm mục đích hãm hại em, nhưng do bị chống cự quyết liệt nên dùng một số hung khí sát hại em. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một con dao nhọn, một cây gậy dài khoảng 1 mét.

Gây án xong, hắn thản nhiên lấy điện thoại di động của nạn nhân thả vào ca nước, sau đó phá vách gỗ ở góc nhà rồi tẩu thoát, trốn sang Trung Quốc. Do ngôi nhà của gia đình em Ba ở nơi heo hút, cách khá xa với các hộ dân khác nên khi xảy ra vụ việc mọi người không hề hay biết.

Phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đã thông báo lên Công an huyện Bắc Sơn. Nhận thấy đây là một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, đơn vị này đã báo cáo lên Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng gây án.
Qua công tác nắm bắt tình hình, thu thập nguồn tin từ quần chúng nhân dân đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đối tượng Nguyễn Văn Tin có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội và đã bỏ trốn sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Ngay lập tức, Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp, giúp đỡ truy bắt thủ phạm. Sau gần một tháng gây tội ác và bỏ trốn, tối ngày 24/3, Công an Trung Quốc đã tiến hành trao trả Nguyễn Văn Tin về Việt Nam. 

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tin đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chết người em họ là Nguyễn Thị Ba. Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tin, đồng thời hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khi hung thủ lộ diện, gia đình bà Thỏa thực sự bị sốc, người dân trong vùng cũng hết sức phẫn nộ vì Tín chính là anh họ nạn nhân. Vợ chồng bà Thỏa vốn sinh được hai người con gái, Ba là con út trong nhà. Cuộc sống gia đình khó khăn, ruộng nương ít. Chồng bà Thỏa mất cách đây bốn tháng vì bị bệnh tật.