Nhiều trường hợp bệnh nhi được đưa đến viện điều trị bệnh khác bị lây sởi

Linh Đan, Theo Trí Thức Trẻ 17:18 16/04/2014

Con số bệnh nhân nhi tử vong do sởi và các biến chứng sau sởi khiến nhiều người lo lắng.

Như báo chí đã đưa tin, chiều 15/4, trong buổi báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 108 trường hợp tử vong do sởi và các biến chứng sau sởi. Con số này khiến nhiều người phải giật mình.

Các bệnh nhi bị sởi được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.



Con sốt, ho và quấy nên chị H. phải thường xuyên ẵm con.

Báo cáo của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cũng cho biết đã có 108 trường hợp tử vong do sởi và các bệnh biến chứng sau sởi, trong đó có 103 ca tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 4 ca tại Bệnh viện Bạch Mai và 1 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

Hiện tại, khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị hàng trăm ca bệnh nhân sởi. Những ngày qua, bệnh viện này luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng do số lượng bệnh nhân sởi tăng lên đột biến. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện phòng làm việc của các bác sĩ trong khoa Truyền nhiễm cũng đã được nhường để làm phòng bệnh cho các bệnh nhân. Cụ thể, phòng của bác sĩ Đỗ Thiện Hải – Phó khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã được nhường lại để kê giường bệnh, các thiết bị máy móc phục vụ công tác chữa bệnh trong những ngày vừa qua.

Các giường bệnh đều đã chật

Nhiều bệnh nhân nặng phải điều trị nhờ máy móc.


Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, rất nhiều trẻ đã bị mắc sởi ngay tại bệnh viện. Nhiều trường hợp các cháu được gia đình đưa đến viện để điều trị các bệnh khác thì bị lây sởi. Cũng nhiều trường hợp điều trị bệnh ở tuyến dưới, bị lây sởi nên đã chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Huyền (ở Hưng Yên) đang chăm con trong bệnh viện lo lắng, cách đây khoảng 1 tuần, con chị bị sốt, viêm phế quản, chị đã đưa cháu nhập viện để điều trị. Khoảng 2 ngày sau thì cháu bị lây bệnh sởi. Giờ cả gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của cháu. “Gia đình ở xa, nên mọi người cứ phải chạy đi chạy lại hàng trăm cây số để thay phiên nhau chăm sóc cháu. Chỉ mong cho cháu sớm khỏe lại” - chị Huyền lo lắng.

Anh Nam (ở Nghệ An) cho biết, thời gian gần đây bệnh nhân nhi nhập viện điều trị bệnh sởi tăng. Có thời điểm hai, ba cháu nằm chung một giường bệnh. "Không biết bao giờ bệnh sởi mới ngừng lây lan cho các cháu đỡ khổ, người nhà cũng bớt lo lắng" - anh Nam nói.


Nhiều trường hợp bệnh sởi nặng phải thở máy và điều trị tại phòng cấp cứu.

Nhiều phụ huynh lo lắng trước diễn biến bệnh sởi của con mình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều trường hợp bệnh sởi nặng đang phải thở máy. Thân hình nhỏ bé của các em nằm cạnh những chiếc máy móc đồ sộ, tiếng kêu tít tít vang lên khiến ai cũng đau lòng. "Mấy hôm nay cháu nhà tôi đang thở máy. Nhưng cháu vẫn còn ho lắm, nhiều khi còn thở dốc nữa” - anh Nam lo lắng trước diễn biến bệnh của con gái mình. 

Cùng tâm trạng lo lắng đó, nhiều gia đình tập trung cả 3, 4 người khăn gói từ quê lên viện để chăm sóc cho các cháu nhỏ. Đến giờ thăm cháu, anh Nguyễn Tiến Hưng (ở Quốc Oai, Hà Nội) tranh thủ vào giường bệnh nhìn cháu mình đang thở dốc theo máy thở ôxy, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bé Nguyễn H.A (13 tháng tuổi), hiện nằm chung giường với một bé khác bị sởi nặng, ban đỏ khắp người, có dấu hiệu suy hô hấp. Cứ bỏ ôxy ra là bé khó thở. Mẹ bé cho biết, bé mệt mỏi khó chịu nên quấy khóc rất nhiều. Ban đầu, cháu được gia đình đưa vào viện để chữa bệnh viêm phổi cấp, nhưng sau đó bị lây bệnh sởi và phải ở lại viện điều trị. 


Mặc dù khối lượng công việc quá lớn trong thời gian vừa qua, nhưng cán bộ nhân viên khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm việc bằng 2 bằng 3 ngày bình thường để kịp thời phục vụ người bệnh. Nhiều người nhà bệnh nhân trong các buồng bệnh chia sẻ, không thấy có thời gian cho các y, bác sĩ ăn cơm nữa, vì họ cứ chạy đi chạy lại suốt cả ngày, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác.

Các điều dưỡng viên tại Khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ, những ngày này, khối lượng công việc tăng cao và áp lực hơn. Giờ giấc ăn uống cũng không được đúng bữa, tất cả vì bệnh nhân. Đến phòng của bác sĩ cũng được di chuyển hết đồ đạc, thay vào đó là các giường bệnh và thiết bị máy móc phục vụ người bệnh.

Ngày hôm qua (15/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến tận giường bệnh thăm các bệnh nhi mắc sởi biến chứng nặng đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Hồi sức của BV Nhi Trung ương, tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhi phải nằm ghép 2-3 và nhiều cháu phải thở máy do suy hô hấp nặng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cảm ơn và chia sẻ với các bác sĩ, điều dưỡng do điều kiện làm việc căng thẳng, áp lực. Trước tình hình nghiêm trọng của bệnh sởi, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các bệnh viện và Bộ Y tế cần truy tìm nguyên nhân khiến bệnh sởi có những diễn biến bất thường so với mọi năm, đồng thời đưa ra cách ứng phó, chặn đứng dịch bệnh và hạn chế thấp nhất số trẻ tử vong do sởi.