Người Sài Gòn thích thú dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 23:29 28/04/2015

Chiều tối ngày 28/4, hàng rào chắn hai bên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được dỡ bỏ. Dù 29/4 mới đưa vào vận hành chính thức nhưng trong tối nay (28/4), nhiều người đã tranh thủ kỳ nghỉ để đến đây tham quan, xem trình diễn nhạc nước.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã sẵn sàng để vận hành chính thức vào ngày 29/4. Theo kế hoạch, vào những ngày trong tuần các loại xe vẫn lưu thông dọc hai bên đường Nguyễn Huệ, nhưng từ 18 đến 23 giờ các ngày Thứ 7 và Chủ nhật sẽ cấm các loại xe, để trả lại mặt bằng cho người dân đi vui chơi, tham quan ở phố đi bộ.

Tối ngày 28/4, các hạng mục như hệ thống chiếu sáng nền quảng trường, đèn chiếu công cộng, chiếu sáng cây xanh và đài phun nước đã được vận hành thử nghiệm và gần như hoàn tất. Các hạng mục như hệ thống âm thanh phục vụ hồ nhạc nước, hệ thống camera cũng đang được các công nhân gấp rút hoàn thành trong đêm nay.


Rào chắn dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ đã được tháo dỡ để người dân có thể đi lại, tham quan.

Hôm nay 28/4, đúng dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), nhiều người dân thành phố và du khách đã đổ về phố đi bộ để tham quan vui chơi. Nhiều người dân cũng như các du khách tỏ ra rất thích thú khi được chiêm ngưỡng “bữa tiệc” sắc màu tại đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống phun nước và ánh sáng cơ bản đã hoàn chỉnh. Đơn vị thi công cũng đang gấp rút hoàn tất công tác đấu nối giữa hệ thống âm thanh và phun nước để “trình làng” phần nhạc nước đầy thú vị trong thời gian tới, hồ nhạc nước trở thành điểm nhấn của tuyến phố này.


Hàng trăm người dân tập trung theo dõi buổi trình diễn nhạc nước.


Nhiều người dân thích thú khi lần đầu xem trình diễn nhạc nước.


Chú Nguyễn Văn Minh (45 tuổi), cho biết: “Hôm này là lần đầu tiên tôi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, cảm giác của tôi rất vui sướng vì thành phố mình có một công trình hoành tráng vậy, phố đi bộ rất rộng rãi và thoáng mát nên tôi sẽ thường xuyên dẫn vợ con đến đây tham quan, cũng mong sao TP. HCM sẽ có nhiều công trình quy mô nữa sẽ mọc lên”.


Nhân dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình dẫn con cái đến tham quan vui chơi ở phố đi bộ.



Nhiều em nhỏ chơi đùa thỏa thích.


Giai đoạn đầu, đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ vào hai tối Thứ bảy và Chủ nhật, trong thời gian từ 18 đến 23 giờ. Đến khi người dân thành phố quen dần với phố đi bộ, các loại hình hoạt động ở đây tăng lên và thu hút nhiều người đến đây thì đường Nguyễn Huệ sẽ trở thành phố đi bộ vào tất cả buổi tối trong tuần.

Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức các hoạt động lớn của TP. HCM như diễu hành, mít tinh, các lễ hội đường phố, đường hoa Nguyễn Huệ. Đồng thời trên tuyến đường này sẽ có những hoạt động về triển lãm văn hóa, thể thao, cuối tuần có những cụm biểu diễn nghệ thuật…

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận công tác hoàn tất các hạng mục của phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước khi đưa vào sử dụng:


Các công nhân đang gấp rút nối hệ thống âm thanh để vận hành đồng bộ với hồ phun nước.


Hai công nhân đang tranh thủ đổ đất vào chậu để trồng hoa dọc 2 bên phố đi bộ.


Công nhân gấp rút chỉnh sửa hệ thống camera trong đêm.


Bảo vệ giám sát quanh hồ phun nước trong lúc đang vận hành thử nghiệm.


Người Sài Gòn đều rất hứng khởi khi đi dạo trên con phố đi bộ đầu tiên của thành phố.