Phố đi bộ Nguyễn Huệ lung linh trong ánh đèn và nhạc nước thử nghiệm

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 20/04/2015

Tối 20/4, đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã được vận hành thử nghiệm với màn biểu diễn đẹp mắt, kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng nhiều màu sắc thu hút sự quan tâm của người dân thành phố.

Nhiều người dân cũng như các du khách tỏ ra rất thích thú khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng “bữa tiệc” sắc màu tại đài phun nước nghệ thuật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống phun nước và ánh sáng cơ bản đã hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ hoàn tất công tác đấu nối giữa hệ thống âm thanh và phun nước để “trình làng” phần nhạc nước đầy thú vị - điểm nhấn của phố đi bộ Nguyễn Huệ.


Từ 18h30, người dân thành phố đã tập trung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước thử nghiệm đầu tiên vào tối 20/4.


19h, nền nhạc hào hùng phát ra từ phố đi bộ kết hợp với màn phun nước tạo nên những vũ điệu hấp dẫn.





Dưới ánh sáng của hệ thống đèn được lắp đặt bên dưới, dòng nước phun lên cũng đổi màu liên tục.


Hồ nhạc nước là một trong những điểm nhấn của phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ông Nguyễn Văn Phát (58 tuổi), cho biết: “Sinh và lớn lên tại Sài Gòn gần nửa cuộc đời, hôm nay cùng gia đình đi tham quan phố đi bộ và ngắm hồ nhạc nước tôi cảm thấy rất thích thú, tôi cũng tự hào là một công dân của TP.HCM, khi thành phố ngày một thay đổi với những công trình độc đáo. Phố đi bộ tạo nên một không gian rộng rãi thoáng đãng để người dân cũng như du khách được tham quan, vui chơi”.

Dự án xây dựng quảng trường và phố đi bộ Nguyễn Huệ đã hoàn thành tới hơn 90% khối lượng công việc. Hiện chỉ còn khâu hoàn thiện là chủ yếu, trong đó việc kết nối đèn chiếu sáng, đánh bóng mặt đường, trồng cây xanh… đang được gấp rút hoàn thành.


Trước đó, vào chiều cùng ngày, hàng chục công nhân vẫn làm việc trên tuyến phố đi bộ.


Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với diện mạo mới của trung tâm thành phố.


Hệ thống đèn tín hiệu giao thông có phát âm thanh cũng được trang bị tại các giao lộ trên phố đi bộ, để giúp người dân đi lại dễ dàng thuận tiện hơn.

Hiện tại các hạng mục như xây dựng đường, cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh, thoát nước, hệ thống chiếu sáng (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi) đã hoàn tất. Hệ thống thoát nước, hệ thống cáp viễn thông, đài phun nước trên toàn tuyến cũng đang được điều chỉnh các khâu cuối cùng và sắp hoàn thành. Khu vực quảng trường (đoạn trước UBND thành phố) đang được các công nhân hoàn thiện, chỉnh sửa, lát đá hoàn thiện nắp hầm kỹ thuật.

Theo thiết kế, phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670 m, rộng 64 m với nhiều hạng mục, tổng kinh phí đầu tư gần 430 tỷ đồng. Dự kiến vào ngày 25/4 tới đây, toàn bộ các hạng mục công việc phải được hoàn thành, đưa vào vận hành thử nghiệm, trước khi chính thức khai trương nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày