Một doanh nhân người Iran đặt vé cho 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả

, Theo Trí Thức Trẻ 23:31 10/03/2014

Ngày hôm nay, tờ Financial Times đưa tin 1 người đàn ông Iran đã đặt vé cho <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/hai-hanh-khach-di-ho-chieu-gia-chi-mua-ve-mot-chieu-20140310110216911.chn" target="_blank">2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả</a> trên chuyến bay mang số hiệu MH370.

Tờ Financial Times đưa tin bà Benjaporn Krutnait - đến từ 1 công ty du lịch Thái Lan - cho biết việc đặt vé máy bay được thực hiện sau khi bà ký kết hợp đồng du lịch với 1 doanh nhân người Iran có tên "Ali". Bà Benjaporn cũng cho biết bà đã đặt vé giá rẻ tới châu Âu vào ngày 1/3 theo yêu cầu của doanh nhân người Iran.

Theo bà, việc những người môi giới đặt vé cho người khác diễn ra khá phổ biến bởi họ có thể hưởng một khoản hoa hồng từ việc này. 

Một doanh nhân người Iran đặt vé cho 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả 1
Người thân hành khách trên chuyến bay MH370.

Ali đã yêu cầu bà Benjaporn tìm kiếm lộ trình rẻ nhất tới châu Âu cho khách hàng của mình và không hề đề cập đến tuyến Kuala Lumpur - Bắc Kinh. Hành động này được đánh giá là không thích hợp với những kẻ có ý định tấn công khủng bố vào chuyến bay số hiệu MH370. 

Ban đầu, bà Benjaporn đã sắp xếp cho 1 người đàn ông đi chuyến bay của hãng Qatar Airways và người kia trên chuyến bay của hãng Etihad. Tuy nhiên, việc đặt vé sau đó không được thực hiện vì bà Benjaporn không thể liên lạc với Ali để thanh toán tiền. 

Đến ngày thứ Sáu (7/3), Ali gọi lại cho Benjaporn để tiếp tục đặt vé máy bay. Lúc này, bà Benjaporn đã đặt vé của hãng hàng không Malaysia Airlines đi qua Bắc Kinh vì đây là chuyến rẻ nhất để tới châu Âu.

Một người bạn của Ali đã thanh toán tiền mặt cho Benjaporn. Ngoài ra, tờ Financial Times cho hay người đàn ông có tên Ali dường như không biết 2 vị khách của mình sử dụng hộ chiếu giả.

Theo lịch trình, 2 hành khách này sẽ bay từ Bắc Kinh tới Amsterdam vào ngày thứ Bảy (8/3), sau đó, sau đó, người cầm hộ chiếu của Luigi Maraldi sẽ tới Copenhagen (Đan Mạch), còn người cầm hộ chiếu của Christian Kozel bay tới Frankfurt (Đức).

Interpol cho biết sẽ điều tra 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả và những thước phim quay lại hình ảnh của họ tại sân bay. 

Theo thông tin mới nhất, 2 hành khách này "không có bề ngoài giống người châu Á". 

(Nguồn: Theo Themalaysianinsider)