Mẹ của nhà báo bị IS bắt cóc tin rằng giọng nói trong video không phải của con mình

, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 25/01/2015

Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo bị IS bắt cóc tỏ ra hoài nghi về giọng nói cũng như tính xác thực của đoạn video bởi theo bà, "Tiếng Anh của Goto rất tốt nên Goto sẽ nói trôi chảy hơn".

Sau khi nghe được đoạn video cho thấy hình ảnh ông Kenji Goto xuất hiện cùng 1 tấm ảnh được cho là của ông Haruna Yukawa - con tin khác đã bị IS sát hại, mẹ của nhà báo tự do Goto, bà Junko Ishido cho biết bà như "hóa đá". "Nó còn có con cái, tôi đang cầu nguyện Goto sẽ sớm trở về và đó là tất cả những gì tôi muốn", bà Junko chia sẻ.

Ngoài ra, bà cũng tỏ ra hoài nghi về giọng nói cũng như tính xác thực của đoạn video bởi theo bà, "Tiếng Anh của Goto rất tốt nên Goto sẽ nói trôi chảy hơn".

Mẹ của nhà báo bị IS bắt cóc tin rằng giọng nói trong video không phải của con mình 1
Bà Junko Ishido, mẹ của ông Kenji Goto.

Trong khi đó, ông Shoichi Yukawa, cha của doanh nhân Haruna Yukawa (1 trong 2 con tin bị IS bắt cóc) cho biết ông vẫn thực sự tin tưởng rằng đoạn clip là giả và việc con trai ông bị giết là không đúng.

Chia sẻ với truyền thông Nhật, ông Shoichi cho biết "Nếu được đoàn tụ với con, tôi chỉ muốn ôm con thật chặt".

Cho đến nay, chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiến hành xác minh tính xác thực của đoạn video, tuy nhiên, Nhật Bản cũng cho biết nhiều khả năng clip này có thật.

(Nguồn: AP)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày