Thủ tướng Nhật Bản: "Nhiều khả năng video con tin bị sát hại là thật"

, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 25/01/2015

Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe chia sẻ trên kênh NHK TV rằng nhiều khả năng <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/xuat-hien-hinh-anh-va-video-cho-thay-1-con-tin-nhat-ban-da-bi-hanh-quyet-2015012411274584.chn" target="_blank">video con tin bị sát hại</a> là thật. Ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông Haruna Yukawa.

Sau khi nhận được hình ảnh và video cho thấy 1 trong 2 con tin người Nhật Bản bị hành quyết, Thủ tướng Abe đã "không thể nói nên lời". Cho đến thời điểm hiện tại, ông Shinzo Abe cho rằng nhiều khả năng video con tin bị sát hại là thật. "Chúng tôi đang xem xét tính xác thực của đoạn video nhưng thật đáng tiếc là vào thời điểm này chúng tôi không thể không nói tính xác thực của nó là cao", ông Abe cho biết.

Ông cho rằng hành động của  phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS là đáng lên án và không thể dung thứ. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Nhật Bản sẽ cố gắng hết sức để giải cứu con tin còn lại. "Chúng tôi đang dùng mọi kênh ngoại giao và phương tiện để giải thoát cho con tin", ông Abe nói với vẻ mặt tức giận, sau khi triệu tập một cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao và nhiều quan chức khác.

Thủ tướng Nhật Bản: "Nhiều khả năng video con tin bị sát hại là thật" 1
Người dân Nhật Bản dõi theo tình hình của 2 con tin bị IS bắt cóc.

Sau đoạn video mới nhất về tình hình 2 con tin Nhật Bản được công bố, Tổng thống Obama cũng đã lên án hành động của IS và gọi đây là "hành động giết người man rợ".

Trước đó, trong đoạn video dài 3 phút, Goto cầm bức ảnh chụp một thi thể đã bị lìa đầu. Một giọng nói bằng tiếng Anh trong đoạn video cho biết con tin bị IS giam giữ cùng ông là Yukawa, 42 tuổi, đã bị nhóm cực đoan hành quyết. Ngoài ra, giọng nói cũng cho hay IS hiện không đòi tiền chuộc nữa mà yêu cầu trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một người phụ nữ được al-Qaeda phái đi đánh bom tự sát vào một khách sạn ở Jordan năm 2005.

Thủ tướng Nhật Bản: "Nhiều khả năng video con tin bị sát hại là thật" 2
Hình ảnh nhà báo Kenji Goto cầm bức ảnh được cho là hình ảnh Haruna Yukawa đã bị chặt đầu 

Tuy nhiên, trên kênh truyền hình NHK TV, ông Abe từ chối đưa ra bình luận về thông điệp mà IS đưa ra cuối đoạn video, đề cập đến việc trao trả 1 tù nhân để đổi lấy nhà báo Kenji Goto.

Hiện, tính xác thực của đoạn video vẫn đang được xem xét.

(Nguồn: AP, Reuters)