Malaysia đính chính lời nói cuối của phi công MH370

, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 01/04/2014

Giới chức Malaysia mới đây đã xác nhận câu cuối cùng của một phi công trên chiếc máy bay mất tích là "Chúc ngủ ngon, Malaysia 370", chứ không phải "Được rồi, chúc ngủ ngon".

Trước đó, giới chức Malaysia khẳng định lời nói cuối cùng được phát ra từ chiếc máy bay MH370 có nội dung "Được rồi, chúc ngủ ngon". Câu nói này là 1 trong số rất ít những thông tin mà giới chức Malaysia công bố về vụ việc máy bay mất tích vào ngày 8/3.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới diễn ra, chính Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia đã đính chính câu cuối cùng mà một phi công trên phi cơ mất tích nói là "Chúc ngủ ngon, Malaysia 370", chứ không phải "Được rồi, chúc ngủ ngon" như thông báo trước đó.


Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia trong cuộc họp báo về máy bay mất tích hôm 31/3.

Các nhà chức trách Malaysia không đưa ra lời giải thích nào cho sự việc này, và hiện họ vẫn đang xác định xem liệu câu nói này là của cơ trưởng hay cơ phó. 

Theo đánh giá của 1 nhà phân tích hàng không, câu nói cuối cùng từ chuyến bay MH370 có thể sẽ không nói lên được điều gì. Tuy nhiên, sự thay đổi này dấy lên sự hoài nghi về quá trình điều tra và tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia. 

Trước đó, rất nhiều người dân và thân nhân của những hành khách trên chuyến bay MH370 cáo buộc Malaysia đang cố tình che đậy sự thật.  Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishammuddin Hussein, luôn khẳng định giới chức Malaysia không giấu bất kỳ điều gì và họ chỉ làm theo các quy trình. Ông nói "Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ tuân thủ theo trình tự".

(Nguồn: Theo CNN)