Kinh hãi phát hiện 100 con chó bị chôn sống ở Trung Quốc

, Theo Trí Thức Trẻ 23:41 30/04/2014

Thành viên một tổ chức tình nguyện bảo vệ vật nuôi ở Trung Quốc đã tìm thấy khoảng 100 con chó bị chôn sống dưới một hố chôn tập thể sâu khoảng 7 mét.

Khoảng 100 con chó đã bị ném xuống một hố sâu gần 7 mét rồi bị lấp đất chôn sống ở khu vực gần biên giới Trung Quốc giáp với Mông Cổ. Thành viên tổ chức tình nguyện bảo vệ thú cưng Yinchuan Dawn cho biết để đào được hố chôn tập thể sâu như vậy phải có sự giúp sức của máy móc hạng nặng vì vậy rất có thể các quan chức địa phương đã đứng sau hành động được cho là vô cùng nhẫn tâm này.

Nhóm tình nguyện Yinchuan Dawn đã mở một cuộc điều tra để tìm kiếm những chú chó đáng thương sau khi nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ thông báo vừa tìm thấy con chó của cô ta ở một bãi rác gần biên giới Trung Quốc giáp với Mông Cổ vào hôm thứ tư tuần trước. Người phụ nữ cho biết đã trông thấy rất nhiều con chó đi lạc bị mắc kẹt dưới một hố sâu ở đây và cung cấp một bức ảnh chụp lại cảnh tượng hãi hùng ấy. 

Bức ảnh chụp lại cảnh gần 100 con chó bị chôn sống dưới hố sâu sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Sina Weibo. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã rất phẫn nộ khi nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp đó.


Hình ảnh hố chôn tập thể gần 100 con chó gây phẫn nộ ở Trung Quốc.

Khi đến hiện trường, các tình nguyện viên thấy những con chó bị vùi dưới lòng đất rất đáng thương trong miệng ngậm đầy đất cát. Khi nghe tiếng rên rỉ từ trong lòng đất, nhóm tình nguyện viên đã đào sâu xuống và cứu sống được 4 chú chó trong đó có một chú chó con.


Các tình nguyện viên cố gắng giải cứu những chú chó tội nghiệp bị chôn sống dưới lòng đất.

Li Yeh (28 tuổi), một tình nguyện viên cho biết: "Chúng tôi đã đến địa điểm mà người phụ nữ thông báo vào ngày hôm sau. Nhưng khi đến nơi hố chôn đã được lấp đất. Các thành viên trong nhóm nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của những chú chó vọng lên. Chúng tôi đã cứu sống được một vài con vật tội nghiệp, nhiều chú chó bị thương rất nặng nhưng may mắn vẫn còn sống".




Chú chó con may mắn được thành viên nhóm tình nguyện cứu sống.

Trả lời phỏng vấn của AFP, các tình nguyện viên cho biết thêm: "Chúng tôi đã phải thuê máy xúc để tìm kiếm những chú chó tội nghiệp, khi đến nơi nhóm phát hiện 6 chú chó đã chết trước đó do máy xúc chèn phải. Trong miệng các chú chó đều có đất cát, điều này chứng tỏ trước khi chúng tôi đến hiện trường, cán bộ quản lý đô thị ở địa phương đã bí mật chuyển xác những con chó khác đến một địa điểm bí mật".

Tuy nhiên, khi được hỏi một quan chức văn phòng quản lý đô thị tại đây đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trên và cho biết họ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra. 

Theo các quan chức địa phương Trung Quốc, những con chó đi lạc  thường bị bắt lại và đưa đến những ngôi nhà mới. Nhưng các tình nguyện viên nói rằng chúng thường xuyên bị chôn hoặc bị bán cho các nhà hàng để làm thịt.