Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/01/2013

Trên đường đưa hơn 1.000 chú mèo tới nhà hàng "tiểu hổ", chiếc xe ô tô tải đã gặp tai nạn và mắc kẹt gần 24 tiếng tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người dân địa phương đã nhanh chóng giải cứu những chú mèo đáng thương.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc những người yêu động vật địa phương đang cố gắng giải cứu hơn 1.000 chú mèo trong tình trạng đói khát, kêu gào ầm ĩ trong các lồng giam sau vụ va chạm xe tải tại Trung Quốc.

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 1

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 2

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 3

Những chú mèo đang trên đường được đưa tới các quán ăn tại tỉnh Quảng Đông, tuy nhiên trên đường đi chiếc xe chở các chú mèo này đã gặp tai nạn tại Trường Sa, Hồ Nam. Chuyến đi bị hoãn lại 24 giờ, bởi vậy hơn 50 người dân địa phương đã kịp thời giải cứu các chú mèo này.

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 4

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 5

Người dân đã cung cấp lương thực, nước và sữa trước khi chúng được chuyển tới Hiệp hội bảo vệ động vật tại thành phố Trường Sa. Những chú mèo bị chèn ép trong những chiếc lồng chỉ dài có 0,6m tới 0,9m, thậm chí nhiều con còn bị giam cầm trong những chiếc túi ni lông hay bao bì thiếu không khí. Rất nhiều con đã chết trên đường vì quá chật chội và đói khát.

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 6

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 7

Việc giam giữ và giết hại mèo đã trở nên rất phổ biến tại Trung Quốc bởi nhiều người tin rằng việc thịt mèo sẽ đem lại thành công mới trong công việc. Hàng năm, có tới 4 triệu con mèo bị giết hại. Chúng thường được bán cho các cửa hàng với giá hơn 60.000 đồng/1 cân. Mỗi ngày, những chú mèo này bị giam cầm trong những chiếc cũi chật hẹp và chỉ được ăn 1 bữa.

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 8

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 9

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 10

Hầu hết những chú mèo này được người dân nuôi lớn và đây được coi là cách kiếm tiền dễ dàng với nhiều người dân. Theo người dân Trung Quốc, thịt mèo con sẽ đem lại rủi ro, nên hầu hết mọi người thường đợi chú mèo lớn hơn 12 tháng tuổi mới đem ra chợ bán hoặc bán cho các nhà hàng.

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 11

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 12

Khoảnh khắc giải cứu hơn 1.000 chú mèo đáng thương 13

Tại nhiều nơi, chủ cửa hàng thường trưng bày những chú mèo hùng dũng còn sống trong lồng để khách tùy ý lựa chọn rồi sau đó nhà hàng sẽ bắt giết, làm thịt tại chỗ.