Hôm nay nắng nóng cao điểm đến 40 độ C

VnMedia.vn, Theo 08:47 15/05/2013

Hôm nay (15/5), dự báo nắng nóng lên đến đỉnh điểm của đợt này, có nơi đạt đến 40 độ C.

Hôm nay nắng nóng cao điểm đến 40 độ C 1
Nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc có nơi 40 độ C

Dự báo ngày hôm nay (15/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khu vực xuất hiện nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các nơi khác ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và ven biển nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao đến 40 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Thời tiết cả nước ngày 15/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi 36 - 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi 39 - 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía bắc 36 - 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.