Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 47 người thiệt mạng ở Đài Loan

, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 24/07/2014

Tối 23/7, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/cap-nhat-may-bay-roi-tai-dai-loan-51-nguoi-chet-20140723085213842.chn" target="_blank">chiếc máy bay mang số hiệu GE 222</a> của hãng TransAsia Airways đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Bành Hồ, Đài Loan, khiến 47 người thiệt mạng.


Bản đồ cho thấy vị trí điểm xuất phát của máy bay ở Cao Hùng và nơi gặp nạn gần sân bay Mã Công.


Máy bay GE 222 gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống một hòn đảo nhỏ ở khu vực đảo Bành Hồ vào khoảng 8h tối 23/7 (giờ Việt Nam) - Ảnh: Reuters.



2 căn nhà bị phá tan sau vụ máy bay rơi.


Chuyến bay số hiệu GE 222, chở theo 54 hành khách và 4 người thuộc phi hành đoàn, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em - Ảnh chụp màn hình vụ tai nạn/Ecns.

Máy bay lao xuống và bốc cháy ngùn ngụt.


Chiếc máy bay vỡ vụn. Ảnh: The wire

Mảnh vỡ chiếc máy bay sau khi gặp nạn - Ảnh: Twitter.


Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Thewire)


Các nhân viên cứu hộ đang nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ - Ảnh: Focus Taiwan.


Chiếc máy bay rơi khiến nhiều nhà hư hỏng. Ảnh: SCMP.

Một thân nhân vật vã khi nhận được tin dữ. Ảnh: Reuters.






Vẻ mặt hoảng hốt của nhiều thân nhân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng giám đốc của hãng hàng không Đài Loan TransAsia đã cúi gập người để xin lỗi thân nhân của các hành khách.


Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện.


Một hành khách may mắn sống sót.