Hà Nội: Em đâm chết anh ruột ngày giáp Tết vì mâu thuẫn

D.Linh, Theo Pháp luật xã hội 12:23 27/01/2014

Sau khi cãi vã, người em ruột đã cầm dao đâm chết anh trai mình.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm 25/1 tại phố Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Chí Cường (SN 1964). Nạn nhân Cường đã bị chính em ruột tên là Nguyễn Chí Mạnh (SN 1966) giết hại. 

Theo một số người dân, trước khi xảy ra án mạng, họ nghe tiếng cãi vã phát ra từ ngôi nhà nạn nhân sinh sống. Sau khi lời qua tiếng lại, Mạnh đã cầm dao đâm anh mình. Ông Cường được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người dân nhận định, có thể khi xảy ra vụ việc, người em say rượu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 2 anh em ông Cường và Mạnh sống cùng một nhà với bố mẹ đẻ tại địa chỉ trên. Cả hai sống bằng nghề tự do, ông Cường đã xây dựng gia đình, có một người con, nhưng đã ly dị. Còn ông Mạnh vẫn độc thân. 

Hiện công an phường Bạch Đằng đang tạm giữ Mạnh và lập hồ sơ chuyển lên phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.