Mưa lớn, đường phố Hà Nội ngập trong biển nước

, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 17/07/2014

Sáng nay, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện những trận mưa rất lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố.

Ngay từ 7, 8h sáng ngày hôm nay (17/7), những trận mưa nặng hạt đã đổ xuống khiến các tuyến phố ở khu nội thành Hà Nội ngập lụt nặng nề. Do trời mưa vào đúng thời điểm mọi người đi học, đi làm nên những tuyến đường ngập lụt đã gây khó khăn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. 


Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, hiện nay, ở khu vực Tây Bắc và trung tâm thành phố Hà Nội đang có mưa to, đặc biệt là ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và có thể kéo dài trong khoảng 1 giờ nữa. 


Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,3m đến 0,4m.


Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đang diễn ra tại các tuyến phố: Đặng Thái Thân,Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Quan Hoa...


Những tuyến đường ngập sâu trong nước.


Mưa lớn khiến các cửa hàng ngưng trệ công việc kinh doanh.

Nhiều người tham gia giao thông rẽ sóng vượt "sống" để kịp giờ làm.




Ô tô đi qua, tạo thành những "lớp" sóng mạnh, xô đẩy vào những chiếc xe máy bên cạnh.


Cả một vùng ngập trong nước.


Do mưa lớn vào đúng giờ cao điểm nên việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.


Trên đường Hoàng Quốc Việt, thẳng trục đường với trường Cao đẳng Sư phạm trung ương, giao thông ùn tắc vì hôm nay là ngày cuối cuối các sĩ tử đi thi. Người thân các em đưa đi đón về dưới mưa gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều phụ huynh phải trú tạm bên lề đường để chờ các em. Ảnh: Mai Hường.


Tại ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, đường ngập sâu lên đến tận nửa xe. Ảnh: Mai Hường.

Người dân qua lại con đường này gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Mai Hường.

Một chiếc xe ô tô mang màu đen đang di chuyển trong gần ra trục đường cái thì chết máy trong nhiều giờ đồng hồ và phải nhờ người đẩy hộ. Ảnh: Mai Hường.


Nhiều xe máy bị chết máy. Ảnh: Mai Hường.


Khu vực Minh Khai, đường ngập lụt khiến người điều khiển giao thông phải  dè chừng trong việc di chuyển. 


Khu vực Nghĩa Tân, đường biến thành "sông".


Nhiều người không thể vượt qua dòng nước mà phải dắt xe hoặc đứng trú tại đường Hoàng Quốc Việt. 


Cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến 1 cây xanh bật gốc tại phố Hàng Dầu.

(Nhiếp ảnh: Trang Nguyên, Mai Hường, Tuấn Doãn, Kiên Nguyễn)