Đoạn video được IS gửi cho vợ của con tin Goto trước khi tung lên mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 26/01/2015

Vợ của phóng viên Goto cho biết, phiến quân IS đã gửi đoạn clip và hình ảnh khủng khiếp kia đến cho cô trước khi chúng tung lên mạng.

Tờ The Japan Times đưa tin, vợ của con tin Kenji Goto cho biết cô đã nhận được đoạn video khủng khiếp này trong email của mình từ sáng thứ Bảy (ngày 24/1), trước khi IS tung video lên mạng một ngày.

Một nguồn tin cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2015, vợ của phóng viên Goto đã nhận được 10 bức thư từ cùng 1 địa chỉ thư điện tử. Đây cũng chính là địa chỉ đã gửi đoạn video kinh hoàng cho cô.

Hiện, chính phủ Nhật Bản đang tiến hành phân tích nội dung của đoạn video và xác nhận nguồn gốc gửi đoạn video. Theo phân tích của các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu, các địa chỉ email dùng để gửi ảnh con tin Nhật Bản có một số đặc điểm chung với một địa chỉ mà nhóm Nhà nước Hồi giáo IS từng sử dụng trong một vụ bắt cóc con tin trước đó.

Đoạn video được IS gửi cho vợ của con tin Goto trước khi tung lên mạng 1
Kenji Goto cầm bức ảnh được cho là Yukawa bị chặt đầu.

Trước đó, đoạn video mà phía IS tung lên mạng gồm hình ảnh tĩnh chụp phóng viên Goto (47 tuổi) đang cầm bức ảnh trông giống như con tin Haruna Yukawa bị chặt đầu. Cùng với hình ảnh khủng khiếp này là đoạn ghi âm được cho là giọng nói của Goto về những yêu cầu mới mà phía IS đưa ra.

Theo đó, chúng yêu cầu phải thả Sajida Mubarak al-Rishawi Atrous, một phụ nữ do al-Qaeda ở Iraq sai phái đi đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố một khách sạn ở Jordan vào năm 2005. Hiện, người phụ nữ này vẫn đang ngồi tù ở Jordan.

(Nguồn: The Japan Times)