Xuất hiện hình ảnh và video cho thấy 1 con tin Nhật Bản đã bị hành quyết

, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 24/01/2015

Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi bức ảnh và video được đăng tải trên mạng cho thấy 1 trong 2 con tin Nhật Bản đã bị IS chặt đầu.

Theo như hình ảnh và video được đăng tải trên mạng cho thấy con tin người Nhật xuất hiện trong đoạn video mới nhất là nhà báo Kenji Goto, trong đó, ông cầm tấm ảnh cho thấy một người được cho là Haruna Yukawa đã bị chặt đầu. 


Xuất hiện hình ảnh và video cho thấy 1 con tin Nhật Bản đã bị hành quyết 1
Hình ảnh nhà báo Kenji Goto cầm bức ảnh được cho là hình ảnh Haruna Yukawa đã bị chặt đầu 

Trong đoạn video mới được đăng tải, một giọng nói bằng tiếng Anh được cho là của Goto thông báo con tin bị IS giam giữ cùng ông là Haruna Yukawa đã bị nhóm cực đoan chặt đầu. Ngoài ra, giọng nói này cũng thông báo IS hiện không đòi số tiền chuộc 200 triệu USD nữa mà yêu cầu trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một phụ nữ do al-Qaeda ở Iraq phái đi đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố một khách sạn ở Jordan vào năm 2005. Hiện, người phụ nữ này vẫn đang ngồi tù ở Jordan.

Xuất hiện hình ảnh và video cho thấy 1 con tin Nhật Bản đã bị hành quyết 2
Chân dung Sajida al-Rishawi - người đang bị giam giữ ở Jordan.

Cho đến nay, thông tin về vụ hành quyết vẫn chưa được xác nhận và chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiến hành xác minh tính xác thực của đoạn video. 

Trước đó, IS đã đưa ra thời hạn 3 ngày để Nhật Bản nộp 200 triệu USD tiền chuộc nhằm đổi lấy tính mạng 2 con tin người Nhật. Tuy nhiên, mặc dù thời hạn chót đã qua nhưng IS không hề đưa ra thông điệp nào.

Xuất hiện hình ảnh và video cho thấy 1 con tin Nhật Bản đã bị hành quyết 3
Hai con tin người Nhật Bản bị IS bắt cóc, Kenji Goto (trái) và Haruna Yukawa (phải) trong đoạn video IS tung lên mạng trước đó - Ảnh: Reuters