Chủ đề năm nay là "Đóng Mở" được công diễn vào tối qua (25/02) tại Hà Nội - lấy ý tưởng đề cập đến môi trường sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Khi mà cuộc sống của những người thành thị luôn bị khép kín trong một không gian cố định. Thêm nữa là tình trạng dân số ngày càng tăng, dẫn đến mọi người lại càng phải chia đất sống nhiều hơn. Còn cuộc sống thì luôn bị những vấn đề như áp lực, căng thẳng, chật chội dẫn đến quá tải cho con người và gây ra nhiều tác động xấu đến tinh thần con người.
"Đóng Mở" muốn góp một tiếng nói cảnh báo và kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết áp lực bức bách đó.
Tham gia trong buổi trình diễn này còn có các nghệ sỹ đương đại Việt
Nam là Trí Minh, Xuân Sơn, Vũ Nhật Tân, các nghệ sỹ quốc tế Brett,
Robert, Mark đến từ Newyork, nghệ sỹ Danne đến từ Anh và David đến từ
Australia.
Ca sĩ Thanh LamDiễn viên Minh Châu (giữa) cũng đến tham dự chương trình. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh - chủ nhân của buổi trình diễn tối qua.
Tác phẩm có hai không gian chính được dựng một khối lồng sắt hai tầng 1.200cm x 1.200cm x 4.000cm(rộng x sâu x cao). Bên trong lồng là nghệ sỹ trình diễn Đoàn Minh Hoàn, doanh nhân Đặng Trung và các diễn viên múa. Tác phẩm thể hiện những hình ảnh bí bách, chật chội,
ngột ngạt dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm sinh lí của con người khi sống trong đô thị chật hẹp.
Cuộc sống chật chội, áp lực, căng thẳng của người thành thị.Sự căng thẳng luôn thể hiện trên gương mặt của họ.Họ luôn ao ước có một ngày được vùng vẫy và thoát khỏi cái không gian gò bó ấy.Nghệ sĩ Đào Anh Khánh bất chợt thể hiện một bản nhạc rock làm khán giả cuồng nhiệt. Không gian bên phải được dựng lên bởi một khối không gian hình hộp kích thước 3.000cm x 9.000 cm (rộng x cao). Là một không gian mở, tượng trưng cho sự thăng bằng, hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa con người và không gian, môi trường sống. Sân khấu với sự tham gia của nghệ sỹ trình diễn Đào Anh Khánh và nghệ sỹ múa Lauren đến từ Mỹ.
Cả hai không gian trình diễn sống động đối lập cùng diễn ra song song
trong suốt 45 phút. Tất cả khán giả xem trình diễn sẽ đi vòng tròn quanh
2 sân khấu tạo nên một dòng người như những đường phố đông nghịt người
qua lại ở các thành phố lớn. Với cách sắp đặt này bản thân mỗi khán giả
ngoài việc thưởng ngoạn nghệ thuật thì chính họ cũng là người tham gia
trực tiếp vào tác phẩm, là một nhân tố trong tác phẩm.
Trái ngược với người thành thị, những người được sống tại vùng quê hay gần với thiên nhiên thì sẽ được thoải mái hơnNơi trình diễn được dàn dựng cực kỳ công phu, làm cho bạn có cảm giác rất thật và gần gũi.