Chủ quán karaoke chém tử vong khách quậy phá

Tuổi trẻ, Theo 15:51 19/03/2014

Một thanh niên ở Nghệ An bị chủ quán karaoke dùng dao chém tử vong sau khi anh này đập phá phòng hát và bị chủ quán nhắc nhở.

Chiều 19-3, ông Lê Thanh Trúc - phó trưởng Công an xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) - cho biết vào khoảng 22g ngày 18-3 tại quán karaoke Phương Tuyến, xóm 15, xã Nghi Lâm xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Phong (29 tuổi, ngụ tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).


Người dân theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Cảnh Phúc.

Thông tin ban đầu, tối 19-3, anh Phong cùng bạn đến karaoke Phương Tuyến để hát. Trong lúc hát, anh Phong đập vỡ cửa kính tủ trong phòng hát và làm hư hỏng một số đồ dùng khác. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Tuyến (46 tuổi, ngụ tại xóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) - chủ quán karaoke - chạy vào nhắc nhở.

Bị ông Tuyến mắng, anh Phong không chịu nhận lỗi mà còn chạy vào bếp của quán đánh ông Tuyến và bắt ông xin lỗi. Bức xúc trước hành vi của anh Phong, ông Tuyến dùng một con dao trong bếp lao vào chém anh Phong 5 nhát liên tiếp vào vùng tay, lưng và đầu.

Khi anh Phong bỏ chạy được khoảng 200m thì đổ gục xuống đường.

Ngay sau đó, bạn bè và người dân đưa anh Phong đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Lâm và Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân nạn nhân bị tử vong do mất máu cấp, bị chém 5 nhát trong đó nặng nhất một nhát bị chém gần đứt lìa tay.

Đến 10g sáng 19-3, cơ quan chức năng hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể anh Phong cho người gia đình đưa về mai táng. Ông Tuyến bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày