Chàng trai Cộng Hòa Séc gốc Việt khao khát tìm cha đẻ sau 25 năm mất liên lạc

Nhất Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/06/2014

Một chàng trai Cộng Hòa Séc gốc Việt mong muốn được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ thông tin giúp tìm người cha đẻ của mình tên Nguyen Van Hai - (sinh ngày 19/4/1960 - quê Thanh Hóa ) đã mất liên lạc gần 25 năm.

Chàng trai tên đầy đủ là Zdeněk Dressler, tên tiếng Việt là Hiếu, sinh ngày 25/12/1989, có cha người Việt tên Nguyen Van Hai - (sinh ngày 19/4/1960 ), mất liên lạc từ năm 1990. Mẹ Hiếu tên là Zdena Dresslerová, năm nay đã 45 tuổi.

Hiện nay, hai mẹ con Hiếu sống ở địa chỉ: Raspenavská 17, Liberec, 460 01 (Czech Republic - Cộng Hòa Séc),  Hiếu hiện đang làm tại Công ty Liberec.


Chàng trai Zdeněk Dressler, tên tiếng Việt là Hiếu - (Ảnh: Nhân vật cung cấp.)

Theo đó, Hiếu cho biết, lúc bà ngoại còn sống, Hiếu được bà kể lại, cha Hiếu là người quê gốc ở Thanh Hóa – Việt Nam. Ngày ấy, ông sang lao động tại Cộng Hòa Séc và đem lòng yêu mẹ Hiếu, là cô gái Cộng Hòa Séc tên Zdena Dresslerová. 

Tháng 12 năm 1989, Hiếu chào đời khi cha mẹ chưa kết hôn . Tháng 2 năm 1990, do hết thời gian ở Séc nên cha Hiếu phải trở về Việt Nam và mất liên lạc từ đó đến giờ.  

Tuổi thơ Hiếu lớn lên không có sự quan tâm của người cha, dù nhiều lần Hiếu đã gặng hỏi mẹ. Tuy nhiên, do mặc cảm về tình yêu quá khứ, nên cứ mỗi lần nhắc đến cha, mẹ Hiếu lại ngăn cấm, không cho Hiếu nhắc thêm nữa. Mẹ cũng không ủng hộ dự định đi tìm cha của Hiếu.


Cha và mẹ Hiếu lúc ở Cộng Hòa Séc - (Ảnh: Facebook)

Hiếu chỉ biết về cha qua những lời kể của bà ngoại và ấp ủ dự định đi tìm lại người cha đẻ của mình từ ngày ấy. 

“Là người sinh ra trên đời có ai là không muốn biết mặt cha mẹ sinh thành ra mình” - Hiếu chia sẻ.

Sau khi bà ngoại qua đời, Hiếu đã tự tìm hiểu từ bạn bè cũ của mẹ cùng với sự trợ giúp tận tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Hiếu chỉ biết được chút ít thông tin về cha. Theo đó, tên đầy đủ của cha Hiếu là Nguyen Van Hai - Sinh ngày 19/4/1960 - Quê Thanh Hóa.


Thông tin về cha của Hiếu - (Ảnh: Facebook)

Ước mong được sang Việt Nam để tìm gặp người cha thất lạc, nhưng do điều kiện hoàn cảnh chưa cho phép, Hiếu đã nhờ một số bạn bè người Việt Nam đăng status trên Facebook để qua đó nhận được chia sẻ từ mọi người, giúp Hiếu có cơ hội gặp lại người cha thất lạc gần 25 năm.

Chia sẻ cùng PV, chị Trần Thị Thu Hiền - một người bạn của Hiếu cho biết: "Hiếu rất mong được sang Việt Nam để tìm người cha ruột của mình. Do không được mẹ ủng hộ nên Hiếu đã tự tìm cách để liên lạc với chúng tôi nhờ chúng tôi giúp".

Chị Hiền cũng cho biết thêm, hiện Hiếu đã có người yêu tên là Nikola Kesstlerova và dự định sẽ cưới nhau sau khi anh tìm được cha.

Nếu ai biết ông Nguyen Van Hai (Sinh ngày 19/4/1960 - Quê Thanh Hóa) từng có thời gian làm việc tại Cộng Hòa Séc vào những năm 1989 xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để giúp đỡ chàng trai Zdeněk Dressler, tên tiếng Việt là Hiếu được đoàn tụ với cha đẻ của mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày