Cao ốc Hà Nội "rung rinh" vì động đất

Infonet, Theo 11:33 03/10/2012

Cách đây khoảng hơn một tiếng, nhiều người sống và làm việc trong các toà nhà cao tầng ở Hà Nội đều cảm nhận rõ rung chấn động đất

Tuy chỉ là rung chất nhẹ, nhưng hầu như những người đang làm việc trong các toà nhà cao tầng đều cảm nhận rõ.

Nhiều cư dân mạng đã lên ngay FB để update tình hình động đất.

cao-oc-ha-noi-rung-rinh-vi-dong-dat


cao-oc-ha-noi-rung-rinh-vi-dong-dat
FB của nhiều người thông báo cảm thấy rung chấn động đất.

Thạc sĩ Bùi Thị Nhung (trực báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu) đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, khoảng 10h20’ ngày, tại Hà Nội, đã xảy ra hiện tượng rung chấn nhẹ. Nhiều người đã cảm nhận được cơn động đất này. Tuy nhiên, theo Thạc sỹ Nhưng các nhà khoa học tại Viện Vật lý địa cầu đang tập trung phân tích số liệu. Hiện chưa thể đưa ra chính xác thông số của trận rung chấn này.

Bạn Đỗ Văn Lâm, làm việc tại tầng 16 tòa tháp Vincom trên phố Bà Triệu cho biết: "Cảm nhận về rung chấn khá rõ rệt, nhưng mọi người trong văn phòng chỉ nhốn nháo đôi chút". Chị Nguyễn Hà Xinh (23 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết "Tôi đang ngồi làm việc trên tầng 5 bỗng thấy bàn rung chuyển, tưởng ai đó rung bàn nhưng không phải, đến một lát sau mới biết vừa có rung chấn".Bạn Bùi Hoài Thu, làm việc tại tầng 9 ở một tòa nhà trên phố Lê Đại Hành, cho biết rung lắc xảy ra 2 lần cách nhau vài giây đồng hồ, mỗi đợt cũng chỉ rung trong 2,3 giây. "Mọi người đều cảm nhận thấy đồ vật rung lên. Nhưng do thời gian diễn ra ngắn nên không có ai chạy xuống tầng một cả. Giờ thì nhiều người chỉ tập trung tìm hiểu xem nên làm gì nếu động đất xảy ra thôi".

Nhiều độc giả ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cũng chia sẻ qua đường dây nóng là họ cũng cảm thấy rung chấn.

Ngoài ra, một số độc giả tại khu vực Bắc Ninh, Hạ Long cũng phản ánh vừa cảm thấy sự rung chuyển vào cùng thời điểm xảy ra chấn động ở Hà Nội.

Tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết: "Vào hồi 03giờ 18 phút 47 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 18 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2012 một trận động đất có độ lớn 4.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.99 độ vĩ Bắc, 106.81 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 12 km, động đất xảy ra trong khu vực địa phận Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo đánh giá động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64) Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa. Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại".

Trước đó,  vào hồi 06 giờ 35 phút (giờ GMT) tức 13 giờ 35 phút (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 09 năm 2012 một trận động đất có cường độ 3.8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.376 độ vĩ  Bắc, 108.045 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 5 km, chấn tâm cách thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 10 km.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động cấp 6 (theo thang MSK-64) ở khu vực gần thị trấn Bắc Trà My và lân cận tỉnh Quảng Nam.

Vào hồi 15 giờ 46 phút (giờ GMT) tức 22 giờ 46 phút (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 09 năm 2012 một trận động đất có độ lớn 3.2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.36 độ vĩ Bắc, 105.15 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 17 km, chấn tâm động đất ở địa bàn huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày