Càng về cuối tuần, lượng người đổ về lễ hội hoa tam giác mạch càng đông

Thu Hường - Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/11/2015

Tại thị trấn Đồng Văn, trung tâm của lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang, vào cuối tuần, lượng du khách đổ về đây càng lúc càng đông, ước tính lên tới khoảng 2.000 người/ngày.

Nhân dịp tối cuối tuần và thời tiết Hà Giang đang độ tuyệt đẹp với nắng vàng, mây trắng và bầu không gian xanh ngắt, thoáng đãng, rất nhiều du khách đã rủ nhau kéo về thị trấn Đồng Văn nhằm thưởng ngoạn cảnh đẹp và hưởng ứng các hoạt động bên lề của lễ hội hoa tam giác mạch lần đầu tiên được tổ chức.

Chiều thứ 7 (ngày 14/11), nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng quanh khu vực cao nguyên đá Đồng Văn đã nhộn nhịp khách ghé thăm. Phần lớn du khách đến đây để thăm cột mốc biên giới Lũng Cú và chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch. 

ABC00242-be32a

DSCF1257-be32a
Những đoàn xe khách dừng lại chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch dưới sườn núi.

Ngoài việc tìm đến Hà Giang để ngắm cảnh đẹp, nhân dịp địa phương này lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch, không ít du khách tìm tới đây nhằm tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra bên lề như: trưng bày triển lãm ảnh hoa tam giác mạch, hội thi hoa tam giác mạch, mua bán, chiêm ngưỡng đồ lưu niệm, đặc sản từ loài hoa nổi tiếng này.

DSCF1624-befd0
Nhân dịp cuối tuần, rất nhiều người đổ về Hà Giang dự lễ hội hoa tam giác mạch.

DSCF1635-befd0
Các khu ăn uống đông nghịt khách.

hoa2-d1a08

hoa3-d1a08
Những hoạt động văn hóa như múa khèn, thổi sáo nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (du khách từ Hà Nội lên thăm Hà Giang) chia sẻ: "Mình lên Hà Giang thì nghĩ đến Đồng Văn đầu tiên vì biết đây là trung tâm của đợt lễ hội hoa năm nay đồng thời cũng là địa phương trồng tam giác mạch nhiều nhất tỉnh Hà Giang. Vừa đến thì bị bạn bè kéo vào khu chợ phố cổ Đồng Văn và mãi chưa thoát ra được vì có nhiều cái để xem quá, từ hoa tam giác mạch cho đến đồ ăn, đặc sản vùng cao...".

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai Anh (TP Hà Giang) chia sẻ: "Ở TP gần đây nên tôi cũng háo hức đi huyện xem người ta tổ chức lễ hội ra sao. Đến Đồng Văn thấy khá nhộn nhịp, không gian trưng bày triển lãm hoa tam giác mạch cũng đậm chất truyền thống".

DSCF1268-813c8

DSCF1291-813c8
Triển lãm tranh và hội thi hoa tam giác mạch là những hoạt động được nhiều du khách chú ý hơn cả.

DSCF1272-813c8
Độc đáo mô hình trang trí hoa tam giác mạch cho các vật dụng hàng ngày trong gia đình.

Trong khi đó, anh Trần Văn Kiệt (Nam Định) tâm sự: "Hoa tam giác mạch ở đây bày hơi ít nên nhìn chưa đã (cười) nhưng ý tưởng dùng hoa trang trí cho xe máy, nồi niêu, xoong chảo thực sự rất đặc biệt, khiến mình thực sự bị cuốn hút nên phải lao vào chụp ảnh ngay".

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Đình Nhất, trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn cho biết: "Năm nay, bên cạnh lễ khai mạc, triển lãm ảnh về hoa tam giác mạch do tỉnh đứng ra tổ chức tại thị trấn Đồng Văn, chính quyền địa phương còn đứng ra tổ chức thêm hội thi hoa tam giác mạch huyện Đồng Văn lần thứ nhất, mở ra các gian hàng bày bán đặc sản làm từ hoa tam giác mạch, các sản phẩm do nhân dân địa phương làm ra như mật ong, vải thổ cẩm, khu ẩm thực, vui chơi, ca múa nhạc".

Trong số các hoạt động kể trên, ông Nhất nhận định, hội thi hoa tam giác mạch đang nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. "Trong khuôn viên này trưng bày rất nhiều mẫu hoa tam giác mạch vì thế du khách tỏ ra rất thích thú, họ thường lao ra đây chụp ảnh, mua sắm trước khi rời đi các địa chỉ khác".

ABC01379-52987

ABC01383-52987
Những hoạt động bày bán các sản phẩm của vùng cao nguyên đá cũng được nhiều người quan tâm.

Hội thi này, toàn huyện Đồng Văn có 10 xã trồng hoa tam giác mạch ven trục quốc lộ 4C và 5 đơn vị cơ quan huyện tham dự. Các hạng mục trao giải bao gồm: Thi trồng hoa to, cao, nở đẹp, đúng thời vụ, tạo hình, tạo chữ, tạo khối ở trên nương, thi trưng bày mô hình và trang trí hoa tam giác mạch đẹp trong các vật dụng sinh hoạt gia đình hàng ngày, thi xếp hình, tạo khối hoa tam giác mạch trưng bày.

"Hội thi hoa tam giác mạch năm nay là điểm nhấn, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Ngày khai mạc lễ hội vì trời mưa nên số lượng khách đổ về chưa nhiều. Tuy nhiên đến tối cuối tuần, con số này đã bắt đầu tăng cao, ước tính từ sáng đến tối ngày 13/11, có khoảng 2.000 người đã kéo về Đồng Văn" - ông Nhất nói thêm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày