Không khí náo nức vẫn tràn ngập tại lễ hội hoa tam giác mạch dù trời mưa lớn

Thu Hường, Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 18:16 12/11/2015

Dù trời mưa lớn song công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa tam giác mạch vẫn đang hết sức hối hả và lượng khách du lịch đổ về đây càng lúc càng đông, nhiều phòng trọ quanh khu vực tổ chức lễ hội đã bắt đầu kín chỗ.

Chỉ còn ít giờ nữa, lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang sẽ bắt đầu khai mạc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mưa vẫn không ngừng rơi. Khắp các ngả đường dẫn về các điểm tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch đều bị mưa và sương mù bao phủ trắng xóa.

Theo quan sát của chúng tôi, số lượng khách du lịch và người dân bản địa đổ về khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn khá đông. Hiện tại, các nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí là phòng homestay đều chật kín. Công tác chuẩn bị cho thời khắc khai mạc lễ hội quan trọng nhất trong năm của tỉnh Hà Giang cũng đang diễn ra hết sức hối hả.

DSCF9607 (1)-98a89
Bầu trời u ám mây, mưa nặng hạt ở Hà Giang.

DSCF9610-98a89
Dù trời mưa, nhiều du khách vẫn hào hứng đổ về Đồng Văn tham dự lễ hội hoa tam giác mạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện UBND huyện Đồng Văn, nơi diễn ra buổi khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch của toàn tỉnh Hà Giang cho biết, đến chiều nay, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc đã gần như hoàn tất.

"Địa điểm khai mạc diễn ra tại phố cổ Đồng Văn với khuôn viên ngoài trời. Chúng tôi đã lên lịch từ rất lâu rồi nên dù hôm nay có mưa gió vẫn phải tiến hành theo đúng kế hoạch", ông Ngọc nói. 

Theo ông Ngọc, để đảm bảo khuôn viên ngoài trời được sạch sẽ, khô ráo, ban tổ chức đã tiến hành thuê nhân công đào các rãnh thoát nước, lót ván gỗ, trải bạt dưới nền đất và che bạt, ô ở trên cao, đảm bảo lễ khai mạc được diễn ra ở một không gian rộng rãi, sạch sẽ nhất có thể.

Ông Ngọc cũng cho biết thêm, lễ hội hoa tam giác mạch diễn ra trong vòng 4 ngày lễ chính, kéo dài từ 12 đến 15/11. Tuy nhiên, cao điểm mùa hoa tam giác mạch nở thì đã bắt đầu từ khoảng tháng 10 và sẽ kéo dài đến hết tháng 11. Trong thời gian này, các huyện ở Hà Giang, nhất là những địa phương tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch cũng đã tiến hành rất nhiều hoạt động bên lề nhằm hưởng ứng đợt lễ hội lớn nhất, quy mô cấp tỉnh.

DSCF9660-98a89
Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại phố cổ Đồng Văn - huyện Đồng Văn, Hà Giang. Các hoạt động vui chơi, giải trí cũng sẽ diễn ra tập trung chủ yếu quanh khu vực huyện Đồng Văn, trung tâm của lễ hội hoa tam giác mạch năm nay.

"Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến nay, huyện Đồng Văn ước tính đã đón khoảng 100.000 lượt khách du lịch. Dự kiến 4 ngày diễn ra lễ hội cũng là những ngày tăng đột biến về số lượng khách. Tuy nhiên, do thời tiết không ủng hộ nên hiện tại chưa đạt được như dự kiến, hy vọng ngày mai trời sẽ tạnh ráo để các hoạt động vui chơi diễn ra thuận lợi hơn".

Theo ông Ngọc, nhằm hưởng ứng chủ trương của tỉnh, mùa hoa tam giác mạch năm nay, huyện Đồng Văn đã chủ động tăng nhanh diện tích trồng loại cây này. Đồng thời, chính quyền cũng hướng dẫn bà con trồng hoa theo các khuôn hình đặc biệt để tạo điểm nhấn cho cánh đồng hoa trải dài bất tận ở vùng cao nguyên đá lạnh lẽo. "Bằng cách làm này, chúng tôi hy vọng sẽ thu hút tốt hơn khách du lịch cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh Hà Giang đến với người dân trong và ngoài nước", ông Ngọc nói.

DSCF9649-98a89
Ông Thuyên, khách du lịch đến từ Tuyên Quang hào hứng chụp ảnh.

Chia sẻ với PV, ông Thuyên, một người dân sống tại Tuyên Quang, cho biết: "Tôi ở xa nhưng nghe nói năm nay Hà Giang có lễ hội hoa tam giác mạch hay lắm nên cũng lặn lội ngày mưa gió, đường xa tới đây. Hiện tại trời mưa to nên chưa thấy nhộn nhịp lắm nhưng hy vọng mai sẽ nắng ráo hơn để có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ trong nắng và tham gia các hoạt động văn hóa của huyện Đồng Văn - Hà Giang".

Trong khi đó, chị Phương (Tây Hồ - Hà Nội), một du khách có mặt từ sáng sớm tại Đồng Văn, cho biết: "Theo kế hoạch, mình lên Hà Giang 4 ngày, từ nay đến hết ngày 15/11. Trời mưa quá nên các hoạt động chưa tấp nập. Dù vậy từ lúc đi lên đây, được ngắm hoa tam giác mạch mọc chen đá giữa rừng núi trùng điệp sương mù mình cũng thấy vui lắm vì cảnh sắc nơi đây đúng là hiếm chỗ nào có được".

DSCF9593-98a89
Người dân dọn dẹp đường phố, chuẩn bị cho lễ hội.

DSCF9621-98a89

DSCF9628-98a89
Xẻ rãnh thoát nước trong khuôn viên tổ chức lễ khai mạc.

DSCF9652-98a89
Lót ván gỗ dưới nền đất để tránh mưa ngập, bùn đất.

DSCF9618-98a89

DSCF9633-98a89
Chuẩn bị căng bạt che trên cao để tránh mưa.

DSCF9644-98a89
Trang trí trên sân khấu diễn ra lễ khai mạc ở huyện Đồng Văn.