Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/01/2015

Trong hai ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về biển Vũng Tàu ngày một đông. Dự kiến hai ngày cuối tuần, lượng khách sẽ còn đông hơn. Tình trạng chặt chém du khách vẫn xảy ra tuy không đáng kể.

Đường cao tốc thông thoáng, tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu "cháy" vé

Công ty cổ phần tàu cao tốc cho biết, tất cả chuyến tàu cao tốc cánh ngầm chở khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu trong thời gian từ 31-12-2014 đến 2-1-2015 đều đầy do hành khách đã đặt vé trước. Lượng khách đổ về Vũng Tàu khá đông nên công ty đã đưa vào hoạt động thêm hai chiếc tàu cao tốc trong kỳ nghỉ 4 ngày, tăng lên tổng số chuyến từ TP.HCM đi Vũng Tàu và chiều ngược lại là 4 chuyến. Giá vé tàu cánh ngầm trong những ngày Tết là 250.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em.

Việc thông xe 2 nhánh đường cao tốc C2 và B1 vào cuối năm 2014 đã giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Vũng Tàu với thời gian lưu thông chỉ còn 1 giờ 20 phút. Theo ghi nhận trong 2 buổi sáng ngày đầu năm, việc lưu thông trên đoạn đường cao tốc cũng như các hướng từ TP.HCM đi Vũng Tàu không xảy ra ùn tắc.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 1
Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng ngày 1/1/2015.

Lượng khách đặt phòng không nhiều, giá phòng vẫn tăng gấp 3

Theo nhận định của lãnh đạo một số khách sạn, khu du lịch, do thời gian di chuyển TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã được rút ngắn nên du khách có xu hướng đi về trong ngày nhiều hơn hoặc nếu có lưu trú cũng chỉ một đêm. Tết dương lịch năm nay lại có kỳ nghỉ dài 4 ngày nên các khách sạn không kỳ vọng đông khách, dù vậy, giá phòng tại một số nơi vẫn tăng gấp 3 ngày thường.

Các khách sạn gần biển ở bãi sau thành phố biển Vũng Tàu giá phòng qua đêm từ 600.000 - 800.000 đồng/phòng, còn những khách sạn sang trọng, phòng vip có giá chát hơn rất nhiều, có thể lên đến 1,2 - 1,5 triệu đồng/phòng. Các khách sạn nằm trong hẻm, cách biển xa một chút cũng có giá trung bình 400.000 - 500.000 đồng/phòng, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 2
Các khách sạn, nhà nghỉ san sát nhau trên đường Thùy Vân đều treo bảng còn phòng nhưng với giá khá đắt.

Chị chủ một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết: "Tết năm nay, khách chủ yếu là những gia đình đi cùng nhau, họ chọn các khách sạn gần biển để tiện đi lại nên khách sạn của chúng tôi trong những ngày này vẫn còn 1-2 phòng trống. Dịp 2/9, 30/4 thì khách trẻ nhiều hơn do chỉ nghỉ ít ngày nên các bạn trẻ không về quê mà chọn du lịch Vũng Tàu. Khách trẻ thuê thì họ có xe máy chạy từ TP.HCM lên, không quan trọng khách sạn gần biển nên mới có tình trạng 'cháy' phòng".

Chị cũng cho biết thêm, việc tăng giá phòng vào những dịp cuối tuần, ngày lễ là cần thiết vì đó là mặt bằng chung của tất cả khách sạn ở đây, không thể phá giá được.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 3
Biển Vũng Tàu luôn trong tình trạng chật kín người vào ngày 1/1/2015.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 4
Ảnh chụp vào chiều ngày 2/1/2015, lượng khách đổ về ngày một đông hơn và dự kiến sẽ còn tăng trong 2 ngày tới.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 5
Một bãi xe phải để bảng niêm yết giá cả năm cho khách yên tâm vì một vài điểm giữ xe khác có tình trạng nâng giá từ 3.000 đồng lên 9.000 - 10.000 đồng/xe.

Giá dịch vụ cũng "ăn theo" ngày Tết

Nhà hàng, quán ăn, các dịch vụ thuê ghế, dù, phao ngoài bãi biển cũng tăng giá trong dịp Tết Dương lịch này. Tại một vài bãi tắm nằm trong khu du lịch nổi tiếng, giá thuê ghế từ 70.000 đồng - 85.000 đồng/ghế. Các bãi tắm khác giá ghế cũng dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/ghế, tăng gấp nhiều lần ngày thường. Dịch vụ tắm nước ngọt cũng bội thu trong 4 ngày nghỉ này. Khách phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 1 xô nước ngọt tắm sau khi tắm biển.

Cũng trong thời điểm này, các bãi biển ở Vũng Tàu xuất hiện rất nhiều người ăn xin, bán vé số, hàng rong... chèo kéo du khách. Những món hàng rong cũng tranh thủ ngày lễ mà tăng các món đồ ăn vặt phục vụ thực khách. Chẳng hạn, một xâu đồ chiên ngày thường chỉ có giá 4.000 - 5.000 đồng/xiên thì ngày lễ Tết lại tăng lên 9.000 đồng/xiên. Tương tự, những món đồ nướng hoặc hải sản tươi sống làm ngay tại biển cũng tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường.

Anh Trí Dũng, 32 tuổi, đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, cho biết: "Chúng tôi đến đây từ sáng mùng 1 và sẽ nghỉ dưỡng đến hết mùng 3 mới về lại TP.HCM. Đi chơi ngày Tết thì phải chấp nhận chuyện bị chặt chém, các giá dịch vụ bị nâng lên, nên kinh nghiệm của tôi là phải hỏi rõ giá trước khi sử dụng các dịch vụ ở đây".

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 6
Một chị cho thuê ghế nghỉ ngơi tại biển cho biết: "Buổi sáng thì một ghế giá 50.000 đồng, đến chiều chúng tôi giảm xuống 30.000 đồng/ghế. Những ngày này thông thường khách du lịch đi về trong ngày nên buổi chiều ít người thuê ghế hơn buổi sáng".

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 7
Bãi tắm nhộn nhịp vào những ngày Tết dương lịch 2015.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 8
Vì phải trả giá ghế khá cao nên nhiều người ngồi hẳn xuống bãi cát.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 9
Các thợ ảnh trên bãi biển cũng nhân dịp du khách kéo về để chụp ảnh kiếm thêm thu nhập.

Trả lời trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Võ Quý Khanh, Phó trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Vũng Tàu cho biết, từ ngày 28-12, đoàn liên ngành du lịch và dịch vụ TP. Vũng Tàu sẽ kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khối nhà nghỉ, quán ăn trên địa bàn, trong đó tập trung vào phố nhà nghỉ tư nhân, khách sạn mini ở Bãi Sau và các quán ăn trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, các cơ quan chức năng địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm tra trước, trong và sau Tết Dương lịch 2015. Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu du lịch tiếp tục chủ trì, ra quân kiểm tra trật tự đô thị, dẹp nạn buôn bán về đêm trên bãi biển, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường toàn tuyến biển Bãi Sau, bao gồm các con đường, ngõ hẻm thông ra Bãi Sau như: Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám…