Bị CSGT kiểm tra, bỏ của chạy lấy người

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 22/07/2013

Do đi sai làn đường, khi bị CSGT tuýt còi kiểm tra giấy tờ, 2 thanh niên lẳng lặng để xe lại rồi bỏ đi nhanh chóng.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày (21/7) tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú (Ba Đình – Hà Nội). Khi đó, 2 chiến sĩ Phạm Văn Chính và Trần Thanh Hải (Đội CSGT số 2 – PC67 - Công an TP. Hà Nội) đang đứng điều khiển giao thông.

Lúc này, thấy 2 thanh niên đi xe Air Blade (BKS: 35H3 – 4672) sai phần đường, các chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra. Khi CSGT hỏi giấy tờ, 2 người này lẳng lặng quay người nhanh chóng bỏ đi.

Bị CSGT kiểm tra, bỏ của chạy lấy người 1
Chiếc xe máy hai thanh niên bỏ lại khi gặp CSGT.

Thấy có nhiều nghi vấn về chiếc xe trên, các chiến sĩ CSGT thông báo cho Ban chỉ huy. Qua xác minh nóng, CSGT xác định chiếc Air Blade này vừa bị mất trộm lúc 2h sáng (19/7) ở Ninh Bình.

Chủ xe là ông Trần Văn Kiều (ở phường Tân Thành – TP. Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình). 

Hiện Đội CSGT số 2 đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục làm rõ, truy bắt thủ phạm trộm xe.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 20/7, tại số 421 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội chiếc xe SH của chủ cửa hàng để trước cửa bị một đối tượng để ý rồi phá khóa, dắt đi. Sự việc được người dân xung quanh phát hiện, hô to “cướp..cướp…”, ngay lập tức một số chiến sĩ thuộc đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), đuổi theo tên trộm đang chạy thục mạng và bắt gọn.
Bị CSGT kiểm tra, bỏ của chạy lấy người 2
Đối tượng Đinh Lê Hưng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm xe SH được xác minh là Đinh Lê Hưng (SN 1984, trú 396 Nguyễn Khoái, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Hưng khai nhận vào thời điểm xảy ra vụ việc, thấy chiếc xe dựng trước cửa hàng trên phố Xuân Thuỷ, nên nảy sinh lòng tham và đến phá khóa. Tuy nhiên hắn chỉ mở được khóa cổ mà không nổ máy được nên đành phải dắt đi và bị bắt.