Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 17/12/2017

Không chỉ là những bạn trẻ, cả các nghệ sĩ có tiếng cũng book vé đi tới vùng đất hứa mang tên “Web drama” trong năm 2017.

Tổng quan

Nhìn nhận một cách tổng thể, trong năm 2017, điện ảnh Việt Nam đã có khá nhiều bước tiến lớn. Nó không chỉ dừng lại ở những bộ phim chiếu rạp có doanh thu khủng hay các bộ phim truyền hình gây bất ngờ cho khán giả. Mà nó còn thể hiện ở một phương diện khá mới đó là sự bùng nổ của các web drama hoặc sitcom.

Thực chất, web drama đã bắt đầu xuất hiện từ khá lâu tại Việt Nam, nhưng dần trở nên phổ biến từ khoảng năm 2010 với những cái tên như "DAM TV", "Ghiền mì gõ" hay sau này có "BB&BG", "Fap TV", "Kem xôi", "Trắng TV"… Web drama chính là vùng đất hứa cho những người trẻ, chưa cần trải qua những trường lớp đào tạo bài bản, thứ duy nhất họ cần là "cái đầu" và sự nhiệt huyết với đam mê làm phim. Chính nhờ những kênh trực tuyến như vậy, nhiều tài năng đã được phát hiện và dần trở thành "người của showbiz".

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 1.

Phim "Pikachu đâu rồi?"

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 2.

BB&BG trong những ngày mới thành lập

Web drama – mảng miếng hợp túi tiền nhà sản xuất.

Sở dĩ mảnh đất màu mỡ này thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất, bởi với hiện trạng sóng truyền hình luôn kín lịch chiếu, các bộ phim điện ảnh chiếu rạp thì luôn lép vế so với phim nước ngoài, web drama nghiễm nhiên được thăng hạng. Với lợi thế thời lượng ngắn (chỉ từ 20 đến 30 phút), dễ xem lại bất cứ lúc nào muốn, web drama càng được lòng khán giả hơn.

Mặt khác, dạng phim này nắm bắt được tâm lý giới trẻ (phần đông hiện nay) là muốn được xem những tình huống hài hước, gắn liền với đời thường và ngôn từ không cần quá trau chuốt. Cho nên những tập phim làm ra đa phần sử dụng chất liệu sẵn có, không tốn kém nhiều trong khâu bối cảnh và hậu kì, tiết kiệm khoản lớn cho các nhà sản xuất.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 3.

Một tập phim "Phim cấp 3"

Sau một thời gian phát triển, thay vì chỉ là làm phim để thỏa mãn đam mê, các nhà sản xuất trẻ đã lồng ghép những hình thức quảng cáo đặc biệt vào một cách rất tinh tế và biết giữ ý. Nhờ vậy, nguồn vốn bỏ ra cho mỗi tập cũng được nâng cao. Chất lượng phục trang, kĩ xảo, hình ảnh cũng tiến bộ lên nhiều so với ban đầu. Có thể nói, đây là phương thức lợi cả đôi đường. Một bên xin tài trợ dễ hơn, được thỏa mãn đam mê; còn một bên thì đưa được thương hiệu tới cho khán giả.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 4.

Phim ngắn "Đi phía sau một người" của Ưng Đại Vệ sản xuất

Một lý do quan trọng nữa, đó là nếu như xin sóng truyền hình hay đưa phim ra rạp, các nhà sản xuất sẽ phải trải qua khâu kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Kết thúc quá trình đó, một số cảnh phim sẽ bị cắt đi, gây ảnh hưởng tới nội dung của toàn bộ phim cũng như ý tưởng ban đầu của đạo diễn. Và điểm này được khác phục triệt để khi để phim được chiếu trực tuyến.

Nhưng vẫn được lòng khán giả

Nhờ có thời lượng ngắn nên khán giả muốn xem web drama hay các sitcom đều khá dễ dàng. Họ có thể xem từng tập, hoặc đợi các nhà sản xuất ra cả bộ rồi xem một thể cũng không mất quá nhiều thời gian. Mặt khác, với thói quen muốn dùng nhưng không muốn trả tiền một cách trực tiếp của đại đa số, thì việc xem trực tuyến sẽ giúp họ tiết kiệm hơn thay vì ra rạp xem những bộ phim điện ảnh.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 5.

SItcom "Xin chào trai đẹp"

Xu hướng của năm : Các nghệ sĩ tên tuổi nhập cuộc web drama

Trong khoảng từ giữa năm 2016, một số những nghệ sĩ có tiếng đã bắt đầu sản xuất các web drama ví dụ như Chipu với "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai"... Cho đến 2017, nhận ra đây là một lựa chọn đúng đắn, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng đã dấn thân. Những cái tên nổi bật như Duy Khánh Zhou Zhou, Kim Nhã, Jun Vũ hay thậm chí cả Hari Won, Kiều Minh Tuấn cũng đã xuất hiện.

Nhắc đến Duy Khánh Zhou Zhou, hẳn sẽ nhớ ngay tới hình ảnh cô giáo Khánh xéo sắc, hài hước. Nhưng trong lần làm web drama gần nhất, Khánh đã lột xác, không vào vai diễn quen thuộc nữa, mà mạnh dạn khai thác một chủ đề mới, đó là phim về tình yêu đồng giới mang tên "My sky – Bầu trời của Khánh".

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 6.

Dàn diễn viên trong "My sky – Bầu trời của Khánh"

Được biết, chủ đề phim đam mỹ này Khánh đã thích từ khá lâu, nhưng không có điều kiện thực hiện. Sau đó, nhờ một sự tình cờ mà "My sky – Bầu trời của Khánh" đã ra đời và hoàn thiện trọn vẹn trong vòng một tháng. Vì bộ phim không được đầu tư nhiều, Khánh đã khá trăn trở, nhưng sau cùng, kết quả thành công không chỉ tại Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng tới một số nước bạn như Trung Quốc hay Thái Lan...

Một web drama khác cũng thu hút khá nhiều sự chú ý, đó là "Đôi bạn trời ban" với hai diễn viên chính là Kim Nhã và Jun Vũ. Thực chất đây là một web drama để quảng bá cho một thương hiệu trà sữa, nhưng cái hay của nhà sản xuất, đó là tìm được hướng lồng ghép khéo léo, không gây phản cảm, thậm chí còn đề cao được giá trị của trà sữa, đó là gắn kết tình bạn như các bạn trẻ bây giờ luôn nghĩ.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 7.

Nếu không để ý, thì khó mà nhận ra đây là một hình thức quảng bá thương hiệu vì nội dung phim khá tốt

Kế đến, Hari Won cũng đã đưa tới khán giả "Thiên ý" do cô tự sản xuất cùng sự giúp sức của các nhà tài trợ. "Thiên ý" không chỉ làm tốt mảng khiến cho hình ảnh của Hari Won trong mắt khán giả hoàn hảo hơn, mà còn đẩy truyền thông cho các game, các nhãn hàng tài trợ rất tốt. Phân cảnh Thiên Ý (Hari Won) vui vẻ chơi game với Thiên An (Tuấn Trần) khiến bao F.A phải ngậm ngùi, còn các cặp yêu nhau nay đã có thêm một sở thích chung.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 8.

Vừa vui, vừa tăng tình cảm lại không tốn tiền thế này ai chả thích

Một cái tên khác cũng đã góp mặt trong mục web drama cuối năm nay, đó là "Biệt đội 1-0-2 - Lật mặt showbiz". Mạnh dạn hơn cả Duy Khánh Zhou Zhou, nhà sản xuất của web drama này đã đưa lên phim những câu chuyện được lấy cảm hứng từ các scandal của showbiz Việt trong 6 tháng vừa qua.

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 9.

Dàn diễn viên chính trong "Biệt đội 1-0-2 – Lật mặt showbiz"

Bộ phim gồm 15 tập, mỗi tập dài 25 phút truyền tải các câu chuyện khác nhau như : Chuyện người thứ 3, Tình cũ oan gia, Phim giả tình thật, Chân dài và đại gia, Chuyện chèn ép, chơi ngài hay giành giật hợp đồng trong showbiz. Hơn thế, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên khách mời nổi bật như Lý Hùng, Cát Phượng, Cát Tường, Hồ Ngọc Hà, Kiều Minh Tuấn, Long Nhật, Vũ Hà...

Web drama: Vùng đất hứa của năm 2017 - Ảnh 10.

Ngôi sao đang lên Kiều Minh Tuấn mở màn bộ phim với câu chuyện người thứ 3

Bộ phim nhanh chóng kích thích được sự tò mò vốn có của khán giả về một thế giới đằng sau ánh hào quang của các thần tượng. Từ đó dễ dàng thấu hiểu những cám dỗ trong showbiz và thông cảm cho những khó khăn mà các nghệ sĩ đối mặt.

Tổng kết

Với những thành công vang dội ở thời gian vừa rồi, web drama tiếp tục hứa hẹn những cú bùng nổ nữa cho khán giả, bởi trong những ngày tháng cuối cùng của năm vẫn tiếp tục có những bộ phim mới, những sitcom học đường đáng chú ý được giới thiệu.