Vụ tông chết thai phụ, em bé ở Đồng Nai: Tài xế không bằng lái, xe mất phanh

Nguyễn Tuấn, Theo Infonet 17:50 02/03/2017

Ngày 2/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn làm thai phụ và em nhỏ 9 tuổi tử vong là do xe tải mất phanh nên tài xế không xử lý được tình huống.

Vụ tông chết thai phụ, em bé ở Đồng Nai: Tài xế không bằng lái, xe mất phanh - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho mẹ con chị Trang

Cụ thể, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai ngày 2/3, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến ĐT 767, tại Km10+300 thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai vào chiều 28/2.

Vụ tai nạn đã khiến 5 người bị thương, 2 người tử vong là thai phụ Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi) cùng con gái của chị là bé Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Tại thời điểm tai nạn xảy ra, chị Trang đang mang thai 7 tháng.

Vào thời điểm trên, người điều khiển xe tải là tài xế Tại Quang Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Cơ quan chức năng xác định, anh Hạnh không có giấy phép lái xe theo quy định.

Chủ chiếc xe tải gây tai nạn là anh Đào Đình Hường (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu). Tại cơ quan chức năng, anh Hường không cung cấp được các giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do phương tiện mất phanh nên tài xế không xử lý được tình huống.

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra.