Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong ở Tây Ninh: Nguyên nhân do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật dẫn đến vượt tuyến, lấn làn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:44 02/10/2017

Qua điều tra xác định, nguyên nhân chính của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho 6 người tử vong, nhiều người bị thương nhập viện là do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật dẫn tới mất lái, lấn sang phần đường không đúng quy định.


Sáng 2/10, Công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra trên đường ĐT 784, đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu khiến 6 hành khách tử nạn tại chỗ và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ đã ngủ gật trong lúc điều khiển xe, dẫn tới mất lái và lấn sang làn đối diện.

Theo báo cáo nhanh từ phía cơ quan chức năng, khoảng 4h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Hồ (SN 1989, ngụ xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách 16 chỗ mang BKS: 67B-004... chở theo 14 hành khách lưu thông trên đường 784, hướng từ TP.HCM lên tỉnh Tây Ninh. 

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong ở Tây Ninh: Nguyên nhân do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật dẫn đến vượt tuyến, lấn làn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ va chạm nghiêm trọng

Khi chạy đến đoạn thuộc ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, chiếc xe khách 16 chỗ đã gây tai nạn với chiếc xe khách loại 45 chỗ mang BKS: 70B-015.. do tài xế Lê Xuân Vinh (SN 1973, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) chở theo 5 hành khách đi hướng ngược lại. 

Vụ tai nạn khiến cho 6 người chết tại chỗ và 10 người khác bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên là do xe khách 16 chỗ chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ ngồi (biển kiểm soát 67B-004..) ngủ gật trong lúc điều khiển xe, lấn trái đường, đâm trực diện vào xe khách 45 chỗ ngồi (biển kiểm soát 70B-015..).

Bước đầu, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân đã tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. Huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ các nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Danh tính các nạn nhân cấp cứu gồm : Trình Thị Thúy (SN 1972), Nguyễn Thị Hiền (SN 1955), Nguyễn Văn Tâm (SN 1957), Nguyễn Văn Thương (SN 2004), Nguyễn Thị Thủy (SN 1964), Phan Thành Đúng (SN 1993), Lê Thị Ánh (SN 1942) và Phan Văn Hiếu (SN 2000). Riêng 2 trường hợp Phan Thị Thắm (sinh năm 1990) và con gái Nguyễn Thị Yến (6 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi, TPHCM. Hiện tại, bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch.