Vụ nam sinh viên năm nhất chạy Grab bị sát hại: 2 đối tượng nghi dùng xe máy nạn nhân đi về quê sau khi gây án

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 16:49 30/09/2019

Ngày 30/9, cơ quan chức năng đã xác định 2 nghi can liên quan đến vụ việc sát hại nam sinh viên năm nhất chạy Grab, theo đó 2 nghi can cùng quê Yên Bái, hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Qua quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã xác định được danh tính 2 nghi can có liên quan đến vụ việc.

Vụ nam sinh viên năm nhất chạy Grab bị sát hại: 2 đối tượng nghi dùng xe máy nạn nhân đi về quê sau khi gây án - Ảnh 1.

2 nghi can được cơ quan công an truy tìm trên cả nước.

Theo đó, 2 người này là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Thanh Lương, (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng Trường.

Theo vị lãnh đạo Công an xã Thanh Lương cho biết, một số người dân địa phương đã nhìn thấy Trường cùng một nam thanh niên khác đi xe máy về làng.

"Sáng nay khi công an đến nhà, Trường cùng một nam thanh niên nữa vừa đi xe máy rời khỏi nhà được khoảng 15 phút. Trước đó, một số người dân thấy Trường đi chiếc xe máy màu xanh mang biển số tỉnh Thanh Hóa về nhà từ hôm qua (29/9) và ở nhà đến sáng nay", lãnh đạo Công an xã Thanh Lương thông tin.

Vụ nam sinh viên năm nhất chạy Grab bị sát hại: 2 đối tượng nghi dùng xe máy nạn nhân đi về quê sau khi gây án - Ảnh 2.

Chiếc xe máy màu xanh của nạn nhân sử dụng trước khi bị sát hại.

Theo vị lãnh đạo này, Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự, là con cả trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Sau khi học hết lớp 9, Trường bỏ học và hiện tại không có mặt ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, vào ngày 29/9 một số người dân địa phương cũng đã nhìn thấy Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) điều khiển một chiếc xe máy màu xanh không biển số về làng. Đến sáng nay (30/9) Giáp đã cùng nghi can Đinh Văn Trường rời khỏi địa phương.

Theo công an xã Phù Nham, Giáp có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013, hiện thanh niên này cũng không có mặt tại nơi cư trú.

Vụ nam sinh viên năm nhất chạy Grab bị sát hại: 2 đối tượng nghi dùng xe máy nạn nhân đi về quê sau khi gây án - Ảnh 3.

Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo truy tìm 2 nghi can. Theo đó, 1 nam thanh niên khoảng 23-30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông.

Nam thanh niên còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần soóc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, BKS: 36B5-443.41, số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223 và điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu đen là tài sản của nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm tung tích 2 nghi can nói trên.