Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang dưới góc nhìn luật sư: Người tự ý nâng điểm đối mặt 2 tội danh, mức án cao nhất 20 năm tù

Bình An, Theo Thời Đại 21:12 17/07/2018

Luật sư cho rằng, trong vụ việc này hành vi của người tự ý nâng điểm ở Hà Giang có thể bị khởi tố, xử lý hình sự về 2 tội: Giả mạo trong công tác và tội nhận hối lộ với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang, chiều 17/7, tổ công tác của Bộ giáo dục và Đào tạo cùng với đoàn công tác UBND tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo, công bố thông tin. 

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang dưới góc nhìn luật sư: Người tự ý nâng điểm đối mặt 2 tội danh, mức án cao nhất 20 năm tù - Ảnh 1.

Buổi công bố kết quả gian lận thi THPT 2018 ở Hà Giang.

Theo công bố, có 330 bài thi được nâng điểm so với mức bình thường. Người trực tiếp can thiệp vào kết quả của các thí sinh là ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục Hà Giang. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan.

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang dưới góc nhìn luật sư: Người tự ý nâng điểm đối mặt 2 tội danh, mức án cao nhất 20 năm tù - Ảnh 2.

Sở GDĐT tỉnh Hà Giang.

Về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, vụ việc xảy ra ở Hà Giang là hồi chuông cảnh báo về tình trạng tiêu cực trong kỳ thi THPT và xét tuyển Đại học, nó làm mất đi niềm tin của nhân dân cả nước vào nền giáo dục nước nhà. 

Nhưng quan trọng hơn cả là quyền lợi chính đáng của các Thí sinh không những ở Hà Giang và trên địa bàn cả nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nếu trường hợp tất cả các trường hợp nâng điểm ở Hà Giang không được phát hiện thì sẽ có rất nhiều Thí sinh này sẽ tốt nghiệp THPT và được xét tuyển vào các trường Đại học, thậm chí một số trường công lập mà nhiều thí sinh phải có năng lực thật sự và đạt điểm cao mới vào được.

Trong vụ việc này, hành vi của ông Lương cho thấy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trực tiếp can thiệp sửa kết quả bài thi cho 114 thí sinh. 

Như vậy bước đầu hành vi của ông Vũ Trọng Lương đã có dấu hiệu phạm Tội giả mạo trong công tác. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 359 BLHS 2015.

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang dưới góc nhìn luật sư: Người tự ý nâng điểm đối mặt 2 tội danh, mức án cao nhất 20 năm tù - Ảnh 3.

Công tác chấm thẩm định các bài dự thi để điều tra hành vi gian lận ở Hà Giang được diễn ra suốt đêm.

Ngoài ra theo thông tin ban đầu của Tổ công tác rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang khẳng định động cơ nâng điểm thi của thí sinh là không trong sáng. 

Nếu trong quá trình điều tra có căn cứ xác định ông Vũ Trọng Lương đã có động cơ tư lợi, nhận tiền hoặc lợi ích vật chất để thực hiện việc sửa điểm thi thì sẽ có dấu hiệu phạm Tội nhận hối lộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 354 BLHS 2015.

Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra làm rõ việc sửa điểm của ông Lương là tư lợi cá nhân, nhận hối lộ bằng tiền mặt với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên thì ông Lương sẽ đối diện mức án tử hình theo điều 354 tội nhận hối lộ. 

Còn nếu không có căn cứ, ông Lương vẫn sẽ bị truy tố về tội giả mạo chức vụ quyền hạn công tác theo điều 359 BLHS 2015", ông Thơm nói.

Phân tích thêm về vụ việc này, ông Thơm cho rằng rong trường này, nếu gia đình, phụ huynh đã có hành vi đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho ông Vũ Trọng Lương để nhằm mục đích sửa chữa làm sai lệch điểm thi thì sẽ có dấu hiệu Tội đưa hối lộ. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 364 BLHS 2015.Tuy nhiên, người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Tại buổi họp báo, hội đồng kiểm tra công bố, tại hội đồng thi Sở giáo dục và Đào tạo Hà Giang ở bài thi môn văn kết quả điểm thi của tất cả thí sinh đều chính xác, trùng khớp.

Với bài thi trắc nghiệm, qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng điểm thi của các thí sinh. Kết quả chấm thẩm định cho thấy cơ bản kết quả của các thí sinh không có sự thay đổi, tuy nhiên không ít bài dự thi có kết quả thẩm định thấp hơn so với kết quả đã công bố.

Cụ thể, có 102 bài thi toán đã chênh từ 1,0 điểm đến 8, 0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0 điểm công bố là 9,0 điểm).

Có 85 bài thi Vật Lý đã chênh từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0 điểm công bố là 8,75 điểm).

Có 56 bài thi Hóa đã chênh từ 1,0 đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0 điểm công bố là 9,5 điểm). Có 9 bài thi Sinh chênh từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm thẩm định là 1,0 điểm, điểm công bố là 5,25).

Có 9 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm). Có 3 bài Địa lý chênh từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định 6,0 điểm nhưng điểm công bố là 9,0).

Có 52 bài thi Tiếng anh chênh từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm thẩm định là 1,2 điểm công bố là 9,0 điểm). Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lệch hơn 1.0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí là 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày