Phó Trưởng phòng khảo thí Hà Giang sửa đáp án bài thi THPT theo tin nhắn nhận được, quy trình chỉ 6s/trường hợp

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 14:52 17/07/2018

Theo đó, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục tỉnh Hà Giang là người phụ trách máy tính để quét điểm chấm thi, đồng thời cũng chính là người sửa đáp án theo những tin nhắn nhận được, quy trình rơi vào 6s cho 1 trường hợp.

Chiều 17/7, Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi tại Hà Giang. Qua xác minh ban đầu, cho thấy ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả của các thí sinh. 

Phó Trưởng phòng khảo thí Hà Giang sửa đáp án bài thi THPT theo tin nhắn nhận được, quy trình chỉ 6s/trường hợp - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang (PA83) cho biết, có những vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính để quét điểm chấm thi, ông Lương là người phụ trách máy tính này và là người sử dụng trực tiếp máy tính trong những công việc hàng ngày. Sau khi Bộ công bố đáp án, ông Lương đã down đáp án của Bộ về và chuyển sang file Excel.

"Chúng tôi phát hiện trong tin nhắn điện thoại của ông Lương có những tin nhắn đến và ông Lương sửa đáp án theo những tin nhắn đó, quy trình rơi vào 6s cho 1 trường hợp. Trong khoảng thời gian 2h đồng hồ thực hiện mở ổ khóa niêm phong, rút bài và sửa đáp án, trong thời gian này qua theo dõi camera giám sát chưa phát hiện thêm cá nhân nào phối hợp với ông Lương trong khoảng thời gian đó. 

Phó Trưởng phòng khảo thí Hà Giang sửa đáp án bài thi THPT theo tin nhắn nhận được, quy trình chỉ 6s/trường hợp - Ảnh 2.

Phóng viên có mặt tác nghiệp tại buổi họp báo

Tuy nhiên trong toàn bộ quá trính, nếu chỉ thực hiện 1 mình thì cực kỳ khó cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ có các đối tượng liên quan không. Quy trình bảo mật liên quan đến giám sát của công an, của thanh tra bộ và sở là chưa chặt chẽ. 

Trong toàn bộ quá trình thành viên ban giám sát vẫn để cho ông Lương qua mặt. Đấy là kẽ hở mà cần sự củng cố và tập huấn kỹ càng", đại diện PA 83 nói.