Vụ 3 người chết ở Hà Giang: Khởi tố vụ án để điều tra

Xuân Hòa, Theo Người đưa tin 14:38 22/03/2018

Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ 3 người chết ở xã Phương Độ (TP.Hà Giang) vào chiều ngày 20/3.

Người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan điều tra (PC45, công an tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về vụ việc 3 người tử vong bất thường trên xe ô tô tại xã Phương Độ,TP.Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.

Sau vụ việc 3 người trong 1 gia đình được xác định tử vong trong chiếc ô tô tại xã Phương Độ (TP.Hà Giang) có nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân vụ việc.

Vụ 3 người chết ở Hà Giang: Khởi tố vụ án để điều tra - Ảnh 1.

Công an đã khởi tố vụ án

Trong đó, có nguồn tin cho rằng cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân là chị N. và cháu bé 9 tháng tuổi. Còn nghi phạm chính là người chồng.

Theo đó, do người chồng nghi ngờ vợ mình ngoại tình và cậu con trai 9 tháng tuổi không phải là con mình. Người chồng đã đi giám định ADN của cháu bé.

Hai người đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Tuy nhiên, sau đó biết được kết quả xét nghiệm nên người chồng gây ra vụ việc thương tâm trên. Nghi phạm đã chốt cửa xe rồi xả gas gây ngạt khiến 3 người cùng tử vong.

Sáng ngày 23/3, người phát ngôn công an tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị chức năng cần phải có thời gian giám định, xét nghiệm thì mới có thể đưa ra kết luận được.

Về việc có một số thông tin lan truyền về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cái đó toàn là suy luận phỏng đoán chứ chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng. Khi nào các cơ quan chuyên môn có kết quả thì cơ quan công an mới có thể thông tin được.

Ngoài ra, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết, bao giờ có kết luận của các cơ quan chuyên môn, căn cứ vào đó nếu mình xác định được có hay không tội phạm thì mới có thể khởi tố hoặc không khởi tố vụ án để điều tra

Như trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vụ việc anh Trịnh Đức M. (SN 1972, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang, lái xe tại sở Xây dựng tỉnh) và chị N., vợ anh M., cùng cháu bé 9 tháng tử vong trong xe ô tô nhãn hiệu Mercedes vào chiều 20/3 vẫn đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến chiều ngày 21/3, gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa táng ở Phú Thọ.

Chia sẻ thêm thông tin về vụ việc, một lãnh đạo tổ dân phố nơi anh M. sinh sống cho biết, hai ngày cuối tuần (ngày 17 và 18/3) gia đình anh M. về quê vợ ở Phú Thọ vì có việc gia đình, sau đó trở lại Hà Giang. Sáng 19/3, vợ chồng anh M. vẫn đi làm bình thường. Cháu bé được mẹ gửi ở gần chỗ làm. Đến cuối giờ chiều, anh M. đi đón hai mẹ con nhưng không thấy về.

Người thân của anh M. trình báo công an việc anh này đưa vợ con đi đâu đó không rõ và có những biểu hiện nóng giận.

Gia đình cũng được cho là thông tin tới lực lượng CSGT để tìm kiếm chiếc xe ô tô mà anh M. sử dụng. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm và nhờ cả lực lượng chức năng nhưng không thấy. Và đầu giờ chiều ngày 20/3 thì phát hiện 3 người trong gia đình anh M. tử vong ở xã Phương Độ, TP.Hà Giang.

Theo vị cán bộ tổ dân phố số 3, khi ông sang nhà hỏi chuyện gia đình thì được biết, trong khi anh M. chở 2 người đi, chị N. có gọi điện cho con trai lớn SN 2003 dặn dò và nói đại ý bố đưa em với mẹ đi.

Theo đánh giá của nhiều người, gia đình nhà anh M. không có điều tiếng gì, cả hai đều là cán bộ nên điều kiện kinh tế cũng bình thường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra làm rõ.