Việc thả thiên nga ở Hồ Gươm: Người thích thú đồng tình, người lại cho rằng chưa hợp lý

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 00:01 06/02/2018

Trước việc thành phố Hà Nội thả thử nghiệm 12 con thiên nga ở Hồ Gươm, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, thích thú. Trong khi đó, cũng có những ý kiến cho rằng việc làm này là chưa hợp lý, bởi biểu tượng hồ Gươm đã có hàng ngàn năm nay.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều nay 5/2 nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến hình ảnh đàn thiên nga 12 con bơi lội dưới lòng hồ Gươm.

Việc thả thiên nga ở Hồ Gươm: Người thích thú đồng tình, người lại cho rằng chưa hợp lý - Ảnh 1.

Đàn thiên nga xuất hiện trên hồ Gươm chiều 5/2 khiến nhiều người bất ngờ.

GS. Nguyễn Lân Dũng, chuyên gia sinh học đồng thời cũng là người được lãnh đạo Hà Nội tham vấn ý tưởng thả thiên nga cho biết loài thiên nga thả xuống Hồ Gươm là thiên nga có nguồn gốc từ nước Bỉ. Giá thành khoảng 20 triệu đồng/con được tài trợ từ nguồn xã hội hóa.

Ông Dũng cho biết thêm, thiên nga có 2 loại gồm thiên nga trắng và thiên nga đen, nếu thí điểm thả phù hợp thì sẽ đề nghị Hà Nội tăng số lượng lên đến 50 con. Theo chuyên gia này, việc thả thiên nga ở Hồ Gươm là hợp lý, tạo cảnh quan đẹp.

Đàn thiên nga ở Hồ Gươm bị bắt lên sau 1 ngày bơi lội dưới hồ Gươm

Sau khi xuất hiện, rất nhiều người dân đã đến tận nơi để chứng kiến con vật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò kéo đến để chứng kiến, chụp ảnh. Nhiều người không quản khó khăn, chạy bộ hàng trăm mét chỉ để đến thật gần 12 con thiên nga này để ngắm và chụp ảnh. 

Việc thả thiên nga ở Hồ Gươm: Người thích thú đồng tình, người lại cho rằng chưa hợp lý - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến trái chiều trước việc xuất hiện bất ngờ của đàn thiên nga.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào 21h30 tối cùng ngày, một nhóm công nhân đã quăng lưới để bắt 12 con thiên nga. Đến khoảng 22h30 đàn thiên nga bị đưa vào bao tải và cho lên ô tô để chuyển đi. Như vậy, chỉ sau 1 ngày thử nghiệm, đàn thiên nga đã được di dời khỏi hồ Gươm. 

Thả thiên nga ở Hồ Gươm: Người đồng tình thích thú, người lại cho rằng chưa hợp lý

Sự xuất hiện bất ngờ của đàn thiên nga này khiến nhiều người có ý kiến, đánh giá khác nhau. Nhiều người cho rằng, việc làm này là hợp lý, không có gì phải bàn cãi.

"Tôi thấy thả 12 con thiên nga xuống hồ Gươm là hợp lý, vì vừa tạo không gian sinh thái sạch sẽ, không gây cản trở giao thông nhưng chỉ thả chừng này là đủ, không nên thả quá nhiều sẽ gây bẩn và lộn xộn. Điều đáng ngại nhất là việc đảm bảo an toàn cho đàn thiên nga này", một nhân viên giữ xe tại phố đi bộ chia sẻ.

Hình ảnh đàn thiên nga vẫn tung tăng bơi lội tối nay, trước khi bị bắt đi

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng việc làm này là chưa hợp lý, bởi biểu tượng hồ Gươm đã có hàng ngàn năm nay, chỉ nên nuôi rùa không nên thả con vật phương tây không phù hợp.

"Hồ Gươm có cụ rùa là biểu tượng hàng ngàn năm nay, không thể thả loài động vật nào khác xuống đây được. Hơn nữa tôi được biết thiên nga là loài vật sinh sống ở vùng ôn đới, không thích hợp ở vùng nhiệt đới", ông Hưng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ. 

Đến 20h, vẫn có nhiều người kéo đến xem thiên nga trước khi bị bắt đi.

"Theo báo chí đưa tin, mỗi con thiên nga này có giá 20 triệu đồng, số tiền khá lớn, tôi sợ rằng, loài vật này sẽ bị kẻ lạ trộm cắp, đây là mối lo lớn nhất. Bên cạnh đó, nếu thả 50 con thì quả thật là quá nhiều, không hợp lý", bà Hoài (trú tại quận Hoàn Kiếm) bày tỏ nỗi lo lắng cho sự an toàn của đàn thiên nga.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày