UBND huyện đến trao quà, rất nhiều người dân ở xa đến chúc mừng gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Minh Nhân - Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 24/01/2018

Sáng nay tại nhà Thủ môn Bùi Tiến Dũng, rất đông họ hàng, người thân tới chung vui niềm vui chiến thắng.

Hôm nay (24/1), cả gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng tại làng Bào (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) vẫn chưa hết hân hoan, hạnh phúc trước chiến thắng của con trai cùng đồng đội. Từ sáng sớm, rất đông người hâm mộ, hàng xóm đã cùng ghé thăm nhà Dũng chia sẻ niềm vui lớn cùng gia đình anh. 

UBND huyện đến trao quà, rất nhiều người dân ở xa đến chúc mừng gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng chuẩn bị bàn ghế đón bà con lối xóm đến chơi nhà sau chiến thắng vang dội của con trai cùng đồng đội.

Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc quyết định tặng giấy khen và khen thưởng cho Bùi Tiến Dũng 5 triệu đồng.

Thay mặt gia đình, bố của Thủ môn Dũng là ông Bùi Văn Khánh (SN 1965) xúc động cảm ơn tình cảm của người hâm mộ trên cả nước đã dành cho U23 Việt Nam nói chung và cho con trai mình nói riêng. 

Từ qua đến giờ, cả gia đình ai cũng phấn chấn, hạnh phúc. Mọi người ai cũng đều mãn nguyện trước những pha thể hiện của Dũng và đồng đội trong 2 trận tứ kết và bán kết. Hướng tới chung kết sắp tới, bố mẹ và bà nội đều hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích, mang vinh quang về cho nước nhà.

UBND huyện đến trao quà, rất nhiều người dân ở xa đến chúc mừng gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Có rất nhiều người hâm mộ từ xa tới chúc mừng gia đình.

UBND huyện đến trao quà, rất nhiều người dân ở xa đến chúc mừng gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3.

Anh Trương Quốc Huấn - người cùng huyện - đến chia vui cùng gia đình ông Bùi Văn Khánh (bố đẻ Thủ môn Bùi Tiến Dũng - bên trái)

Ông Khánh vui mừng đón tiếp từng đoàn khách bất ngờ đến thăm nhà.

Đoàn cán bộ UBND huyện Ngọc Lặc đến chúc mừng và trao tặng quà, bằng khen.

UBND huyện đến trao quà, rất nhiều người dân ở xa đến chúc mừng gia đình Thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 6.

Ông Khánh khản cổ, lạc cả giọng vì cả tối qua hò hét khi theo dõi con trai thi đấu.